Đồng Tháp: Trao 3 căn nhà nhân ái đến 3 hộ nghèo

GNO - Ngày 17-11, Ban TTXH Phật giáo Đồng Tháp phối hợp chương trình “100 ngàn - vạn mái ấm” thuộc Chi hội từ thiện Bình Phú Đông trao tặng 3 căn nhà nhân ái với chủ đề “Trao yêu thương và hy vọng” năm 2018.

ANHTXT (4).jpg

Đoàn từ thiện cùng gia đình trong niềm vui có nhà mới

Đoàn đã bàn giao 3 căn nhà đến 3 hộ dân tại các huyện Châu Thành, Thanh Bình có sự hiện diện SC.Thích nữ Tâm Thường, UV Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, nhóm Phật tử “100 ngàn - vạn mái ấm” và đại diện chính quyền địa phương.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ trị giá 40 triệu đồng do nhiều người phát tâm góp sức để xây dựng trao tặng đến hộ chị Nông Thị Hồng Huệ (1982) tại ấp Nam, xã Tân Thạnh (H.Thanh Bình). Chị Huệ bị khuyết tật cả hai chân khi mới chào đời.

ANHTXT (2).jpg

Phát biểu chia sẻ niềm vui với gia đình được nhận nhà mới

Căn nhà thứ hai được xây tặng cho hộ bà Lê Thị Tư (1956) tại khóm Phú Bình (TT.Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành) sống cùng người con gái và 3 cháu ngoại.

Căn nhà thứ ba được xây tặng cho hộ anh Lê Văn Tần (1963) tại ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, (H.Châu Thành), anh Tần bị tai nạn lao động gãy xương đùi, do không có tiền phẫu thuật nên di chứng để lại là hai chân bị teo không di chuyển được.

Nhân dịp bàn giao nhà, công ty CPSXTMDV Ngọc Tùng đã gởi tặng mỗi hộ một bộ mùng, mền và 5 triệu đồng tiền mặt. Các mạnh thường quân cũng đã tặng đến các hộ nhiều đồ gia dụng khác.

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày