Đồng Tháp: Tưởng niệm 126 năm ngày viên tịch của Tổ sư Liễu Ngọc - khai sơn tổ đình Hội Phước

Nghi thức nhiễu tháp Tổ sư Liễu Ngọc tại khuôn viên vườn tháp tổ đình Hội Phước
Nghi thức nhiễu tháp Tổ sư Liễu Ngọc tại khuôn viên vườn tháp tổ đình Hội Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại tổ đình Hội Phước (xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp), môn hạ đệ tử trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 126 năm ngày viên tịch của Tổ sư Liễu Ngọc - khai sơn tổ đình, đồng thời hiệp kỵ chư tiền bối qua các đời trụ trì.
Tổ đường lịch đại chư vị Tổ sư tại tổ đình Hội Phước
Tổ đường lịch đại chư vị Tổ sư tại tổ đình Hội Phước

Hiện diện tưởng niệm có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tỉnh Đồng Tháp; chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện; môn hạ đệ tử tổ đình Hội Phước; cùng chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử tham dự.

Buổi lễ được cử hành trang nghiêm theo nghi thức truyền thống thiền môn. Tại vườn tháp, chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức nhiễu tháp, tưởng niệm các bậc tiền nhân dày công khai mở và trùng hưng chốn già-lam Hội Phước.

Môn hạ đệ tử cử hành nghi thức nhiễu tháp
Môn hạ đệ tử cử hành nghi thức nhiễu tháp

Tại Tổ đường, Thượng tọa Thích Thiện Phước đại diện môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử Tổ sư khai sơn.

Theo đó, Tổ sư Liễu Ngọc, tự Phổ Minh, hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn thế danh là Trần Viên Ngoạn, sinh năm Mậu Tý (1828) đời vua Minh Mạng năm thứ 9, tại làng Bình Thủy, tổng Định Thới, hạt Cần Thơ (nay thuộc xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp). Ngài là bậc danh Tăng nối pháp dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 37.

Năm 16 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Long Quang. Đến năm 20 tuổi, nhân khóa lễ Tịnh độ chợt thấy cánh hoa héo rụng liền bừng khai tánh giác, ngài tìm đến tổ đình Giác Lâm (Sài Gòn) và được Tổ Tiên Giác - Hải Tịnh ấn chứng.

Lễ tưởng niệm tại tổ đường chùa Hội Phước
Lễ tưởng niệm tại tổ đường chùa Hội Phước

Năm 1849, khi mới 22 tuổi, ngài được cử về trụ trì chùa Hội Phước. Năm 1850, ngài vận động thập phương, đích thân đi mua gỗ để kiến tạo thảo am nhỏ bé thành một ngôi phạm vũ huy hoàng. Suốt cuộc đời hành đạo, ngài hết lòng vì Phật sự, khai hương kiết hạ, tiếp Tăng độ chúng và cảm hóa đông đảo tín đồ vùng Nha Mân - Sa Đéc.

Ngài cũng là bậc giới sư uy đức được cung thỉnh truyền trao giới pháp cho Tăng chúng thời bấy giờ. Vào ngày mùng 3-3-Canh Tý (1900), ngài an nhiên viên tịch, trụ thế 73 năm, 53 hạ lạp. Nhục thân của ngài được an trí tại bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Hội Phước.

Thành kính tưởng niệm Tổ sư khai sơn và chư vị tiền bối trụ trì tổ đình Hội Phước qua các thời kỳ
Thành kính tưởng niệm Tổ sư khai sơn và chư vị tiền bối trụ trì tổ đình Hội Phước qua các thời kỳ

Trong không trí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Hội Phước đại diện môn phong dâng lời tưởng niệm Giác linh Tổ sư cùng chư vị tiền bối.

Hòa thượng bày tỏ niềm tri ân trước tâm nguyện và công đức của chư Tổ, đồng thời phát nguyện tiếp nối chí nguyện trong việc giữ gìn và phát huy di sản tâm linh của chư vị Tổ sư truyền lại.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm
Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031

Địa phương đầu tiên tổ chức Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng nay, 20-4, tại trụ sở Ban Trị sự - thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. 
Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

GNO - Dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục cũng đều tận tâm, tận lực, hành Bồ-tát đạo, nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật “Phật pháp bất ly thế gian giác”, là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031, với thông điệp đoàn kết và hòa hợp - Ảnh: Quảng Đạo/ BGN

Cần Thơ: Khai mạc triển lãm “Dấu ấn hợp nhất” chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều ngày 20-4, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã chính thức khai mạc không gian triển lãm Phật sự với chủ đề "Dấu ấn hợp nhất", tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Thông tin hàng ngày