Động thổ xây dựng ngôi Tam bảo chùa Hồng Liên

Phối cảnh tổng thể công trình chùa Hồng Liên
Phối cảnh tổng thể công trình chùa Hồng Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, ngày 20-3, chùa Hồng Liên (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức lễ động thổ xây dựng, kiến thiết lại ngôi Tam bảo.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Niệm, trụ trì chùa Phước Thành (phường 13); Thượng tọa Thích Chúc Thông, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài quận Bình Thạnh; các Phật tử và nhân dân địa phương..

Thượng tọa Thích Chúc Thông niêm hương bạch Phật
Thượng tọa Thích Chúc Thông niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ động thổ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng và tụng kinh cầu nguyện cho công trình xây dựng ngôi Tam bảo chùa Hồng Liên được thành tựu viên mãn.

Được biết, trải qua một lần trùng tu vào năm 2008 đến nay, chùa Hồng Liên đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Phật pháp của Tăng chúng và Phật tử gần xa. Được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các cấp chính quyền địa phương, Đại đức Thích Vạn Mẫn đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng phát tâm quyên góp tịnh tài, tịnh vật để trùng tu ngôi Tam bảo chùa Hồng Liên.

Dự kiến, ngôi Tam bảo chùa Hồng Liên được xây dựng có diện tích đất hơn 600 m2, thiết kế theo kiến trúc truyền thống Phật giáo Bắc tông, gồm 5 tầng lầu, với một số hạng mục như: chánh điện; giảng đường dành cho Tăng, Phật tử; phương trượng, Tăng xá...

Hòa thượng Thích Tịnh Niệm thực hiện nghi thức sái tịnh
Hòa thượng Thích Tịnh Niệm thực hiện nghi thức sái tịnh

Dịp này, chùa Hồng Liên cũng thiết lễ cúng dường trai tăng và chẩn tế cầu siêu bạt độ chư vị tiên linh trí linh, trí cốt tại bổn tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày