Chùa Thắng Phúc động thổ mở rộng chánh điện và rót đồng đúc kim thân Phật tượng

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-2, tổ đình Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đã diễn ra lễ động thổ mở rộng ngôi đại hùng bảo điện và rót đồng đúc đại tượng Phật.
Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, trụ trì tổ đình Thắng Phúc cùng đại diện chư Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng; lãnh đạo TP.Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, cùng Phật tử, nhân dân địa phương...

Được biết, trong những năm gần đây, tổ đình Thắng Phúc thường được chọn làm cơ sở thực hiện cấm túc an cư trong 3 tháng hạ của chư Tăng Ni đang tu học tại huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và An Lão. Do số lượng hành giả an cư ngày càng đông, nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương ngày càng lớn nên ngôi đại hùng bảo điện chùa Thắng Phúc hiện nay đã không đáp ứng đủ không gian để chư hành giả an cư, cũng như Phật tử, nhân dân địa phương về tu học.

Chính thức khởi công xây dựng mở rộng ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc

Chính thức khởi công xây dựng mở rộng ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc

Được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng và các cấp chính quyền địa phương, Thượng tọa Thích Quảng Minh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng phát tâm quyên góp tịnh tài, tịnh vật để mở rộng ngôi đại hùng bảo điện và đúc thêm tòa tượng chư Phật, Bồ-tát, chư Thánh Tăng bằng chất liệu đồng đỏ.

Tại buổi lễ, chư Tăng Ni cùng các cấp chính quyền đã dâng hương, chú nguyện động thổ xây dựng mở rộng chánh điện và làm lễ gia trì, rót đồng đúc kim thân Phật tượng an vị tại tổ đình Thắng Phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày