Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-1984)

Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại chánh điện Quảng Hương Già Lam vào sáng 17-4 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại chánh điện Quảng Hương Già Lam vào sáng 17-4 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-4 (1-3-Bính Ngọ), nhân húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến dâng hương, nhiễu tháp tưởng niệm tại Quảng Hương Già Lam (P.Hạnh Thông,TP.HCM).
Hòa thượng Thích Nguyên Giác cung đón Đức Pháp chủ quang lâm Quảng Hương Già Lam
Hòa thượng Thích Nguyên Giác cung đón Đức Pháp chủ quang lâm Quảng Hương Già Lam

Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam cùng chư Tăng trú xứ vân tập cung đón Đức Pháp chủ.

Đức Pháp chủ đã quang lâm chánh điện, đối trước hương án tưởng niệm tôn trí di ảnh, long vị Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, dâng hương cúng dường Giác linh.

Đức Pháp chủ dâng hương cúng dường Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại chánh điện
Đức Pháp chủ dâng hương cúng dường Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại chánh điện

Trong không gian tĩnh lặng của vườn thiền, nơi tôn trí bảo tháp lưu giữ nhục thân Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đức Pháp chủ đã dâng hương tưởng nhớ công hạnh sâu dày của bậc Cao tăng mà cuộc đời và hành trạng gắn liền với những thăng trầm, đi qua những khúc quanh lịch sử của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại; vị giáo phẩm có đóng góp vô cùng quan trọng trong việc tạo lập nền tảng cho sự hình thành và phát triển của GHPGVN.

Đức Pháp chủ cũng thăm lại Dư Hương thất - nơi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang sau khi rời chùa Ấn Quang, đã trở về tịnh tu, phiên dịch kinh sách suốt thời gian dài, cho đến ngày ngài trở về an dưỡng những năm tháng sau cùng tại chùa Từ Đàm (Huế).

Thăm lại Dư Hương thất - nơi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang sau khi rời chùa Ấn Quang, đã trở về tịnh tu, phiên dịch kinh sách suốt thời gian dài cho đến ngày ngài trở về an dưỡng tại chùa Từ Đàm
Thăm lại Dư Hương thất - nơi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang sau khi rời chùa Ấn Quang, đã trở về tịnh tu, phiên dịch kinh sách suốt thời gian dài cho đến ngày ngài trở về an dưỡng tại chùa Từ Đàm

Trong nhiều lần chia sẻ với chư Tăng, Đức Pháp chủ đã ôn lại những kỷ niệm khó phai về Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, vị Thầy mà ngài đã có nhiều dịp thân cận qua nhiều giai đoạn, với từng cương vị và trọng trách khác nhau.

Theo lời kể Đức Pháp chủ, sau khi GHPGVN được thành lập, ngài được giao phó trách nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Trước những khó khăn của thời duyên, ngài đã được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Trị sự sách tấn rằng hễ điều gì có ích cho đạo thì đều nên gắng sức làm, nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền.

Đức Pháp chủ cùng Hòa thượng Thích Nguyên Giác bên Dư Hương thất

Đức Pháp chủ cùng Hòa thượng Thích Nguyên Giác bên Dư Hương thất

Hạnh nguyện dấn thân phụng sự của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ đã ảnh hưởng đến quá trình hành đạo của ngài, đặc biệt là tấm gương tu tập, dẫu ở cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu vẫn duy trì pháp hành thường nhật, không bao giờ rời xa nếp sống thiền môn và thời khóa pháp môn tu hành, luôn an trú trong Chánh pháp của Đức Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Từ sáng sớm, Đức Pháp chủ đã đến dâng hương, nhiễu tháp tưởng niệm nhân húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Quảng Hương Già Lam (P.Hạnh Thông,TP.HCM)
Từ sáng sớm, Đức Pháp chủ đã đến dâng hương, nhiễu tháp tưởng niệm nhân húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Quảng Hương Già Lam (P.Hạnh Thông,TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.
Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.

Thông tin hàng ngày