Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

Chư tôn giáo phẩm tham dự Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) chiều 22-12
Chư tôn giáo phẩm tham dự Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) chiều 22-12
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 22-12 (10-11-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) sau hơn 1 năm tái thiết.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương

Quang lâm chứng minh có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện; Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự cầu nguyện.

Tại chánh điện, Đức Pháp chủ GHPGVN đã sái tịnh đạo tràng trong sự nhất tâm cầu nguyện của đại chúng. Sau đó, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã hướng dẫn chư tôn đức và Phật tử tụng kinh Pháp hoa bổn môn.

Chư Tăng và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tụng kinh Pháp hoa bổn môn

Chư Tăng và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tụng kinh Pháp hoa bổn môn

Chùa Phổ Quang do cố Hòa thượng Thích Viết Tạo khai sơn năm 1951. Đến năm 1954, Hòa thượng về Bắc, Hòa thượng Thích Trí Dũng trụ trì và quản lý. Đến năm 1958, Hòa thượng Thích Trí Dũng bắt đầu tái thiết toàn diện chùa Phổ Quang cho đến 1963 thì hoàn thành. Năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Dũng về trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ - TP.Thủ Đức, chùa Phổ Quang được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm thời quản lý.

Năm 1998, UBND TP.HCM chính thức giao lại chùa Phổ Quang cho Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM quản lý.

Chánh điện chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

Chánh điện chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

Năm 2000, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bắt đầu tu sửa toàn bộ, đồng thời chính thức đưa vào làm nơi sinh hoạt, tổ chức các khóa tu an lạc, các hoạt động lễ hội, văn hóa tâm linh của Phật giáo Thành phố.

Năm 2010, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức trùng tu chánh điện; năm 2022, giải phóng toàn bộ mặt bằng, trùng tu các hạng mục và quy hoạch tổng thể khang trang để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng cho người dân trên địa bàn với kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

Chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) sẽ sinh hoạt lại từ ngày mai 23-12, sau thời gian tái thiết sửa chữa

Chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) sẽ sinh hoạt lại từ ngày mai 23-12, sau thời gian tái thiết sửa chữa

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký Ban Quản trị chùa Phổ Quang cho biết, chùa sẽ sinh hoạt lại từ ngày mai 23-12 (11-11-Quý Mão).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày