Đức Pháp chủ GHPGVN sách tấn và trao học bổng đến Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-8, tại đại giảng đường Minh Châu thuộc cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm sách tấn và trao học bổng Đức Nhuận đến Tăng, Ni sinh các khóa 13, 14, 15 và 16 của Học viện.
Thượng tọa Thích Phước Lượng khải bạch cầu thỉnh Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện có lời khai thị cho các Tăng Ni trẻ

Thượng tọa Thích Phước Lượng khải bạch cầu thỉnh Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện có lời khai thị cho các Tăng Ni trẻ

Tại đây, sau lời tác bạch cầu thỉnh của Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Tăng, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã có thời pháp thoại sách tấn đến Hội đồng Điều hành Học viện; Tăng, Ni sinh các khóa và Phật tử tham dự.

Theo đó, ngài nói về tình trạng của Phật giáo nước nhà, đồng thời liên hệ đến lịch sử du nhập, gắn bó và phát triển của Phật giáo Việt Nam hai ngàn năm qua.

"Phật giáo đón nhận nhiều điều tiếng dư luận không tốt. Đây là thách thức cũng là cơ hội cho người tu tập thực hành lời dạy của Đức Phật 'biến nguy thành cơ', nghĩa là nếu những điều họ chưa nói đúng về mình thì xem đó chỉ là sự thử thách, còn nếu họ chỉ trích đúng thì mình phải nhìn lại, nhận ra và sám hối", ngài chỉ dạy.

Tăng, Ni sinh các khóa lắng nghe lời sách tấn

Tăng, Ni sinh các khóa lắng nghe lời sách tấn

Đại lão Hòa thượng nhắc nhở đại chúng khi chúng ta có thành tựu trên đường đạo thì mới nên nhiếp hóa, bằng không chính điều đó sẽ mang lại nhiều hệ lụy và phiền não cho mình. Chính sự tu tập và nỗ lực thực hành các pháp môn để có niềm an lạc trong Chánh pháp là điều quan trọng hàng đầu của người xuất gia, chất liệu định hướng cho mọi ứng xử trong cuộc sống.

"Nhờ thiền định mà không còn dính mắc vào các điều kiện vật chất hiện tại như đói, khát, nóng, lạnh. Sau đó nâng lên một bước nữa, không ủy mị trước những trần tình của thế gian, làm được như thế mới có thể nhập vào quả vị dự lưu”, Đức Pháp chủ sách tấn đến đại chúng tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện đại lao trao học bổng Đức Nhuận đến các Tăng, Ni sinh

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện đại lao trao học bổng Đức Nhuận đến các Tăng, Ni sinh

Bên cạnh đó, ngài cũng đã chỉ dạy Tăng, Ni sinh và Phật tử tham dự cần ý thức vai trò và trách nhiệm cùng lý tưởng xuất gia của mình để xứng đáng là người tu sĩ, làm tròn trách nhiệm truyền trao Chánh pháp hay người cư sĩ hộ trì Chánh pháp trong tương lai.

Sau thời pháp thoại sách tấn, Đức Pháp chủ đã chứng minh lễ trao học bổng Đức Nhuận (tôn hiệu của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, vị giáo phẩm luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Giáo hội với đề nghị được mở trường đào tạo Tăng, Ni sau khi nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của GHPGVN khi mới thành lập năm 1981) đến 21 Tăng, Ni sinh các khóa đã tốt nghiệp và đang theo học tại Học viện để tiếp tục theo học các bậc cao hơn.

Được biết, mỗi phần học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thời pháp thoại diễn ra tại Đại giảng đường Minh Châu với hơn 1.000 Tăng, Ni và Phật tử tham dự

Thời pháp thoại diễn ra tại Đại giảng đường Minh Châu với hơn 1.000 Tăng, Ni và Phật tử tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập phát biểu khai mạc trong Lễ kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 31-12-2025 - Ảnh: Đăng Huy

Lời cảm ơn của Báo Giác Ngộ

GNO - Trong những ngày qua, Báo Giác Ngộ nhận được rất nhiều năng lượng an lành, tốt đẹp qua lời chúc mừng, chia sẻ của chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, cộng tác viên và bạn đọc với tình cảm quý mến, trân trọng và tin yêu.
Chư tôn đức tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Đăng Huy

Nhiều cảm xúc khi được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

GNO - Với nhiều người được có mặt và tham dự sự kiện 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026) tại Việt Nam Quốc Tự là một điều đặc biệt, hiếm có trong cuộc đời, nơi ghi dấu nửa thế kỷ của một tờ báo đạo truyền tải Chánh pháp góp phần mang lại niềm an lạc cho cuộc đời.

Thông tin hàng ngày