Đức Pháp chủ GHPGVN tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh viên tịch

Đức Pháp chủ mặc niệm trước bức chân dung nguyên bản cùng những pháp khí, kỷ vật của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh dùng thường nhật lúc ngài tại thế, được giữ gìn tại tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ mặc niệm trước bức chân dung nguyên bản cùng những pháp khí, kỷ vật của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh dùng thường nhật lúc ngài tại thế, được giữ gìn tại tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-2 (13 tháng Giêng-Quý Mão), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn) dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh (1877-1973), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt viên tịch.

Hiện diện cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư cùng chư Tăng Ni pháp quyến cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, tông môn Long Quang, các tự viện tại địa phương và quý nam nữ Phật tử, thiện tín đồng vân tập tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN quang lâm tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn) dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh (1877-1973), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt viên tịch vào sáng ngày 3-2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN quang lâm tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn) dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh (1877-1973), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt viên tịch vào sáng ngày 3-2

Tại tổ đình Long Quang, Đức Pháp chủ GHPGVN đã dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, tọa lạc trong khuôn viên tổ đình.

Đức Pháp chủ yên tĩnh lắng lòng tưởng nhớ trước bức chân dung nguyên bản cùng những kỷ vật của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, vị Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Nam Việt, bậc Giới sư cao trọng, vị Thầy mở trường đào tạo nên nhiều vị thầy, nhà yêu nước can trường được lưu giữ tại không gian lưu niệm của tổ đình trước khi quang lâm chánh điện lễ Phật, lễ Tổ.

Đại diện cho chư Tăng Ni trong tông môn Long Quang, Hòa thượng Thích Huệ Thông, pháp tôn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh dâng lời khánh tuế lên Đức Pháp chủ GHPGVN.

Dịp này, Đức Pháp chủ đã có đôi lời sách tấn chư Tăng Ni cùng quý Phật tử có mặt tại buổi lễ. Ngài đã nhắc lại đôi nét về lịch sử truyền bá Phật giáo tại Việt Nam nói chung, miền Nam nói riêng với những bước thăng trầm, trong đó có việc cùng hứng chịu đau thương với đất nước do bị đô hộ bởi ách thống trị thực dân.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đại diện chư Tăng Ni tông môn Long Quang dâng lời khánh tuế Đức Pháp chủ

Hòa thượng Thích Huệ Thông đại diện chư Tăng Ni tông môn Long Quang dâng lời khánh tuế Đức Pháp chủ

Chính trong hoàn cảnh đó, những chí sĩ yêu nước và nhà tu hành chân chính đã gặp nhau, kết hợp nhuần nhuyễn nhằm đưa đất nước đến ngày độc lập, thống nhất, để rồi từ đó, GHPGVN có cơ hội ra đời mà chúng ta là những người thừa hưởng thành quả của các bậc tiền nhân.

Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh là biểu trưng cho tinh thần như thế. Trong hoàn cảnh của thời đại, ngài đã cùng với các vị Hòa thượng tổ chức lại việc đào tạo Tăng tài qua các trường hạ; mở khoa ứng phú đạo tràng nhằm đào tạo những người có chuyên môn, gần gũi quần chúng mà một trong những trung tâm nổi bật chính là tổ đình Long Quang. Thông qua việc ứng phú đạo tràng,Phật pháp có cơ hội đi vào gần với cuộc đời, đồng thời chuyển tải tinh thần yêu nước trong quần chúng.

Xem bản tin video của Giác Ngộ TV

“Trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được, tu được và hành Bồ-tát đạo được. Đó chính là ý hướng của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh mà tôi từng có dịp được nghe ngài chỉ dạy.”, Đức Pháp chủ GHPGVN hồi tưởng.

Nhắc lại những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Đức Pháp chủ GHPGVN cũng khuyến tấn chư Tăng Ni, Phật tử cần ghi nhớ tinh thần cống hiến cho đạo, đức khiêm tốn của tiền nhân, lấy đó như một bài học cho tự thân.

Dịp này, Đức Pháp chủ cũng kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni cùng chung tay góp sức tôn tạo, xây dựng tổ đình Long Quang thành một di tích lịch sử ghi dấu bậc Cao tăng có công đức lớn với Phật giáo miền Nam nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung.

Trưởng lão Hòa thượng lễ Phật tại chánh điện tổ đình Long Quang

Trưởng lão Hòa thượng lễ Phật tại chánh điện tổ đình Long Quang

Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, họ Võ, húy Như Thông, tự Bửu Đạt, sinh năm 1877 tại tỉnh Gia Định, nay là TP.HCM.

Ngài xuất gia với Tổ Minh Phương Chơn Hương tại chùa Linh Nguyên, tham học với Tổ Minh Vi Mật Hạnh tại tổ đình Giác Lâm, Tổ Hoằng Ân Minh Khiêm, Như Nhãn Từ Phong… tại tổ đình Giác Viên…

Vào đầu thập niên 1920, ngài tham gia hoạt động trong các tổ chức yêu nước ở Nam Kỳ, bị thực dân Pháp đàn áp, nhiều người bị bắt và đày Côn Đảo, ngài cũng chịu chung số phận.

Hết án tù khổ sai, ngài trở về Sài Gòn, khi thì ở chùa Trường Thạnh, chùa Tịnh Độ, chùa Giác Hải, lúc thì chùa Giác Viên, Giác Lâm, Bình Hòa, Chưởng Thánh, Long Phước, Sùng Đức..., một thời trụ trì chùa Giác Ngộ.

Xem bản tin video của Giác Ngộ TV

Năm 1950, ngài mở trường Kỳ tại chùa Giác Ngộ. Năm 1951, Giáo hội Tăng-già Nam Việt thành lập, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang, ngài được suy tôn ngôi vị Pháp chủ lâm thời. Từ đó, giới Tăng-già cũng như cư sĩ tôn kính ngài là một trong các bậc Cao tăng của miền Nam.

Sau thời gian ba năm phục vụ cho Giáo hội, năm 1953, ngài thoái vị, trao ngôi vị Pháp chủ cho Hòa thượng Huệ Quang và trở về chùa Long Quang ở Xuân Thới Thượng an dưỡng, chỉ nhận vai trò Chứng minh Đạo sư của Giáo hội Tăng-già Việt Nam và Giáo hội Lục hòa Tăng Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh viên tịch vào ngày 12 tháng Giêng năm Quý Sửu (1973). Bảo tháp của ngài được tôn trí tại chùa Long Quang, X.Bà Điểm, H.Hóc Môn ngày nay.

Cùng ngày, Đức Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm chùa Giác Hoàng (H.Hóc Môn) lễ tháp chư vị Tổ sư và thăm ngôi chùa hiện hữu gần hai trăm năm ở đất Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm tổ đình Long Quang

Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm tổ đình Long Quang

Đức Pháp chủ hữu nhiễu bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh

Đức Pháp chủ hữu nhiễu bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh tại bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Long Quang
Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh tại bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Long Quang
Dâng hương tưởng niệm

Dâng hương tưởng niệm

Đức Trưởng lão Hòa thượng dâng trà cúng dường lên bậc Thầy, nhà yêu nước và bậc có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam
Đức Trưởng lão Hòa thượng dâng trà cúng dường lên bậc Thầy, nhà yêu nước và bậc có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam
Y bát và chén trà của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh

Y bát và chén trà của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh

Dâng hương tại Tổ đường Long Quang
Dâng hương tại Tổ đường Long Quang
Chư Tăng Ni pháp quyến Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh đảnh lễ tạ ân và khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư Tăng Ni pháp quyến Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh đảnh lễ tạ ân và khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ giáo giới, tin cậy Hòa thượng Thích Huệ Thông, pháp tôn của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh cùng Tăng Ni giữ gìn truyền thống, tôn tạo chốn Tổ trang nghiêm
Đức Pháp chủ giáo giới, tin cậy Hòa thượng Thích Huệ Thông, pháp tôn của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh cùng Tăng Ni giữ gìn truyền thống, tôn tạo chốn Tổ trang nghiêm
Lắng nghe huấn từ của Đức Pháp chủ

Lắng nghe huấn từ của Đức Pháp chủ

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN nhắc lại nhiều công hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh mà ngài được nghe, thấy trực tiếp
Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN nhắc lại nhiều công hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh mà ngài được nghe, thấy trực tiếp
Đức Pháp chủ căn dặn chư Tăng Ni trong tông môn Long Quang phải luôn sống với tinh thần nhớ nghĩ "cây có cội, nước có nguồn"

Đức Pháp chủ căn dặn chư Tăng Ni trong tông môn Long Quang phải luôn sống với tinh thần nhớ nghĩ "cây có cội, nước có nguồn"

Đức Pháp chủ sách tấn môn phong, ủy thác Hòa thượng Thích Huệ Thông, pháp tôn của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh đứng ra hộ trì tổ đình - di tích liên quan tới Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt và đích thân trao cúng tịnh tài hỗ trợ tôn tạo, bảo tồn ngôi tổ đình Long Quang

Đức Pháp chủ sách tấn môn phong, ủy thác Hòa thượng Thích Huệ Thông, pháp tôn của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh đứng ra hộ trì tổ đình - di tích liên quan tới Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt và đích thân trao cúng tịnh tài hỗ trợ tôn tạo, bảo tồn ngôi tổ đình Long Quang

Chư Tăng cùng Đức Pháp chủ GHPGVN tại chánh điện chùa
Chư Tăng cùng Đức Pháp chủ GHPGVN tại chánh điện chùa
Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm tổ sư tại chùa Giác Hoàng

Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm tổ sư tại chùa Giác Hoàng

Kính nhớ chư Tổ, các bậc Thầy đã viên tịch
Kính nhớ chư Tổ, các bậc Thầy đã viên tịch
Tại tổ đường chùa Giác Hoàng

Tại tổ đường chùa Giác Hoàng

Bảo tháp tổ sư trong khuôn viên chùa Giác Hoàng

Bảo tháp tổ sư trong khuôn viên chùa Giác Hoàng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày