Đức Pháp chủ quang lâm tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu tại chùa Vĩnh Nghiêm

Cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự quang lâm chứng minh buổi lễ
Cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự quang lâm chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-8 (8-7-Giáp Thìn), nhân húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo và tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568. Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) chứng minh, tưởng niệm.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

Hiện diện chứng minh, tưởng niệm còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, TP.HCM, Q.3 tham dự.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm

Tại buổi lễ, Đức Pháp chủ GHPGVN, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP.HCM thắp hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu (1921-2015), nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo.

Thành kính tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu là một trong những vị giáo phẩm có công trong công cuộc đấu tranh của Phật giáo đòi quyền bình đẳng tôn giáo thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam (1963).

Trong quá trình hành đạo, Hòa thượng đã tạo dựng chùa Giác Minh, thành lập Giáo hội Tăng-già Bắc Việt tại miền Nam và đảm trách chức vụ: Chủ tịch Giáo hội Tăng-già Bắc Việt, Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVN Thống Nhất, viện chủ chùa Giác Minh.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Đại lão Hòa thượng khai sơn và đồng khai sơn nhiều ngôi chùa tại Việt Nam, một số chùa tiêu biểu tại TP.HCM như: Việt Nam Quốc Tự, chùa Phước Hải (Q.10), Từ Tân (Q.Tân Bình), Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận)… Năm 1975, Hòa thượng sang hành đạo tại Pháp và thành lập nhiều tự viện, tu viện tại Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Canada.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng viên tịch tại phương trượng tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 20-8-2015 (giờ Canada, nhằm ngày 7-7-Ất Mùi); trụ thế: 95 năm, 74 hạ lạp.

Đức Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ chứng minh

Đức Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ chứng minh

Tại buổi lễ đại diện chư tôn đức tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tác bạch về duyên sự cho biết theo thông lệ hàng năm ngày mùng 8-7 Âm lịch, chư Tăng Ni tổ đình Vĩnh Nghiêm làm lễ tạ pháp kết thúc ba tháng an cư.

Nhân dịp này, tổ đình tổ chức lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, Chứng minh đạo sư môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Đại diện tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm và Ban Chức sự trường hạ

Đại diện tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm và Ban Chức sự trường hạ

Ban đạo từ chứng minh, Đức Pháp chủ đã có lời chúc mừng đến chư vị Trưởng lão của tổ đình Vĩnh Nghiêm và chư Tăng tại hạ trường thêm một tuổi đạo. Ngài cũng tán thán hiếu tâm của các thế hệ Tăng Ni đối với các bậc tiền bối, đặc biệt là đối với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu và bày tỏ mong muốn các thế hệ hôm nay tiếp nối chí nguyện của các bậc niên trưởng trong việc phụng sự đạo pháp và dân tộc, xứng đáng với truyền thống sơn môn mà chư vị tiền nhân đã đặt nền móng vững vàng.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu và tạ pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại chùa Vĩnh Nghiêm

Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu và tạ pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại chùa Vĩnh Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quốc chúa Nguyễn Phước Chu - một vị Bồ-tát tại gia (1675-1725)

GNO - Đại Nam thực lục tiền biên ghi: Ngày Giáp Tuất tháng Chín, mùa thu năm Giáp Dần (1674) thời Nghĩa vương Nguyễn Phước Thái, ở phương Tây Nam trên bầu trời hiện ra một lỗ hổng có mây năm sắc cuộn quanh, chính giữa một luồng hào quang rực rỡ tỏa chiếu vào cung vương phi Tống Thị Lĩnh.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang biểu quyết thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp

An Giang: Triển khai công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I và Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền

GNO - Trong những ngày trung tuần tháng 3-2026, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức các phiên họp nhằm rà soát, đánh giá các hoạt động Phật sự đầu năm, thống nhất kế hoạch triển khai các sự kiện sắp tới, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền.
4 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

4 vị giáo phẩm GHPGVN trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (2026-2031)

GNO - Chiều nay, 21-3-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chính thức tổ chức họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kết quả công bố, có 4 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN trúng cử với sự tín nhiệm cao của cử tri.

Thông tin hàng ngày