Gần 240 Tăng Ni tham dự thi tuyển sinh vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khoá XX

Gần 240 Tăng Ni thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XX - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN
Gần 240 Tăng Ni thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XX - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-8, tại Cơ sở II thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi), đã diễn ra Lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XX.
Chư tôn đức Hội đồng Tuyển sinh tham dự Lễ khai mạc

Chư tôn đức Hội đồng Tuyển sinh tham dự Lễ khai mạc

Tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện: Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt; chư tôn đức thành viên Hội đồng Tuyển sinh và giám thị coi thi.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh sách tấn các thí sinh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh sách tấn các thí sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã chuyển lời động viên của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện đến các Tăng, Ni thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh.

Thượng tọa cũng nhắc nhở thí sinh đem sở học của mình, nghiêm túc thực hiện bài thi để được trúng tuyển vào Học viện, trở thành sinh viên được đào tạo trong môi trường vừa học, vừa tu tại Học viện hiện nay.

Thượng tọa Thích Phước Đạt trao đề thi đến Thượng tọa Thích Giác Hoàng

Thượng tọa Thích Phước Đạt trao đề thi đến Thượng tọa Thích Giác Hoàng

Tại buổi lễ, chư tôn đức Hội đồng Tuyển sinh cũng nhắc nhở, phổ biến Nội quy và hiệu lệnh phòng thi đến các Tăng, Ni thí sinh tham dự kỳ thi.

Được biết kỳ tuyển sinh này có 241 Tăng, Ni thí sinh tham dự, trong đó, có 4 thí sinh được tuyển thẳng; 3 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (172 thí sinh đăng ký thi Hán cổ; 1 thí sinh thi Hoa văn; 56 thí sinh thi tiếng Anh; 3 thí sinh thi Pāli), được chia 10 phòng thi (phòng đông nhất có 42 thí sinh, phòng ít nhất có 18 thí sinh).

Sau nghi thức khai mạc, Tăng Ni thí sinh bắt đầu môn thi đầu tiên là Phật học

Sau nghi thức khai mạc, Tăng Ni thí sinh bắt đầu môn thi đầu tiên là Phật học

Buổi sáng thí sinh thi môn Phật học thời gian (120 phút) và Ngoại ngữ ( thời gian 90); buổi chiều thi môn Văn học Phật giáo (thời gian 90 phút).

Được biết sau khi trúng tuyển các Tăng, Ni sinh bắt buộc ở nội trú và được miễn hoàn toàn học phí cũng như sinh hoạt phí trong suốt quá trình đào tạo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Kỳ thi tuyển sinh được diễn ra trong 1 ngày tại Cơ sở II của Học viện (xã Bình Lợi, TP.HCM)

Kỳ thi tuyển sinh được diễn ra trong 1 ngày tại Cơ sở II của Học viện (xã Bình Lợi, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo sư Cao Huy Thuần (1937-2024)

"Thưa anh Cao Huy Thuần, Anh đúng là một học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni"

GNO - Nhân đại tường, tròn 2 năm ngày Giáo sư Cao Huy Thuần ra đi, trân trọng trích giới thiệu bài cảm niệm của Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, trong Lễ tang tối giản của Giáo sư theo di nguyện, tổ chức tại Pháp, để tưởng nhớ về người Phật tử trí thức một đời trăn trở cho quê hương, cho Phật giáo.
Tác giả, Hòa thượng Thích Phước Sơn (bên phải, ngoài cùng) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại thiền viện Vạn Hạnh lúc chưa kiến thiết - Ảnh tư liệu BGN

Nhìn từ một thời: Kính tưởng nhớ Hòa thượng Minh Châu

GNO - Được gần gũi với Thượng tọa Minh Châu trong một năm học, chúng tôi cũng dần biết thêm về thân thế của Thượng tọa. Thượng tọa Minh Châu xuất thân từ một gia đình có truyền thống khoa bảng yêu nước và mộ Phật. Nội tổ là Đinh Văn Chất (1847-1887), thân phụ là Đinh Văn Chấp (1882-1953) đều là tiến sĩ Hán học...

Thông tin hàng ngày