Gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội chùa Diên Phúc (huyện Đông Anh)

Sáng 3-11, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho chùa Diên Phúc, thôn Thái Bình, xã Mai Lâm. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã dự lễ. 

Chùa Diên Phúc


Bằng nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân, từ năm 2002, chùa Diên Phúc (xây dựng từ thời Lý, từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng) đã được khởi công xây dựng và tu bổ một số hạng mục với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tu bổ điện Tam bảo, nhà thờ chư vị Tổ sư, nhà thờ Quốc mẫu, gác chuông, lầu Quan Âm, tịnh thất và toàn bộ tượng Phật, có tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Các hạng mục này đã hoàn thành. Giai đoạn 2, đúc quả chuông lớn nặng 2,1 tấn; đúc tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng nặng gần 7 tấn; xây trụ sở Phật giáo, nhà khách, nhà treo chuông và nhiều hạng mục khác, với kinh phí dự toán khoảng 15 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013. Sau khi được tu bổ, xây dựng, chùa Diên Phúc khang trang, rộng rãi nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống đặc trưng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày