GHPGVN dự lễ khánh thành chùa Đại Lộc, Ấn Độ

GNO - Chiều nay, 23-11, tại Văn phòng II TƯGH – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM đã diễn ra buổi họp đoàn chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN dự lễ khánh thành chùa Đại Lộc (Sarnath, Varanasi, Andhra Pradesh, Ấn Độ) trước khi chính thức khởi hành.

ANh BT (2).jpg

Chư tôn đức tham dự buổi họp mặt đoàn Phật giáo Việt Nam đi Ấn Độ

Chư tôn đức giáo phẩm tham dự buổi họp có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; ông Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cùng chư tôn đức, Phật tử thành viên đoàn.

Theo ĐĐ.Thích Thiện Minh, đoàn dự lễ khánh thành chùa Đại Lộc và hành hương thánh tích Ấn Độ, Nepal gồm 180 chư tôn đức Tăng, Phật tử do HT.Thích Thiện Nhơn làm Trưởng đoàn. Trong đó có 43 chư tôn đức GHPGVN gồm Phật giáo Bắc tông, Nam tông Kinh, Nam tông Khmer (HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, giáo phẩm Phật giáo Khất sĩ vì bận Phật sự ở nước ngoài không tham dự đoàn) và 125 cư sĩ Phật tử.

ANh BT (5).jpg

Chư tôn đức Tăng, Phật tử tham dự đoàn

ANh BT (3).jpg
Nghe phổ biến hành trình đoàn

Đoàn thuê một máy bay airbus của hãng Vietnam Airlines bay thẳng đến Ấn Độ, khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 9 giờ 30 ngày 4-12-2015.

Ngày 5-12-2014: Diễn ra lễ Kiết giới si-ma và thuyết pháp cho Phật tử tại chùa Đại Lộc do chư tôn đức GHPGVN phụ trách.

Ngày 6-12- 2014: Chính thức diễn ra lễ khánh thành chùa Đại Lộc. Buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ấn Độ, thống đốc bang Andhra Pradesh....

Chương trình lễ khánh thành dự kiến gồm: giới thiệu thành phần tham dự, báo cáo xây dựng chùa Đại Lộc, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đại Lộc cho TT-TS.Thích Tường Quang, phát nguyện của tân trụ trì, phát biểu của HT.Thích Thiện Nhơn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ… Lễ nhiễu Phật, khóa lễ chúc phúc, tọa đàm “Tứ động tâm”, thực hành thiền, lễ cúng đèn…

Dự kiến, tại buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ trao 10.000 USD của GHPGVN tặng quỹ người nghèo đến Thống đốc bang Andhra Pradesh của Ấn Độ.

ANh BT (4).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Minh lưu ý một số chi tiết cho thành viên đoàn

ANh BT (6).jpg
Đại diện Công ty Hàng không Việt Nam tặng quà lưu niệm đến HT.Thích Thiện Nhơn

Chùa Đại Lộc động thổ khởi công vào năm 2009, đến nay đã xây dựng hoàn thành công trình 4 lầu gồm các hạng mục: Chánh điện, tôn tượng Đức Phật chuyển pháp luân lộ thiên cao 18 mét bằng đá, tháp chuông (chùa Một Cột), Tăng xá, nhà truyền thống, Trai đường...

Chùa Đại Lộc được GHPGVN cho phép gia nhập Giáo hội vào năm 2013, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thiện Minh làm viện chủ và bổ nhiệm trụ trì chùa Đại Lộc cho TT-TS.Thích Tường Quang vào năm 2014.

Đây là ngôi chùa do Phật giáo Nam tông thuộc GHPGVN kiến tạo, nhờ vào sự cúng dường của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, đây cũng là ngôi chùa Nam tông đầu tiên của Phật giáo Việt Nam trên đất Ấn.

ANh BT (1).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ buổi họp mặt đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên GHPGVN dẫn đoàn chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ khánh thành một ngôi chùa Việt Nam tại Ấn Độ. Từ đây tại Ấn Độ, chùa Việt Nam được nâng lên thành 4 ngôi...

Từ ngày 7-12 đến 12-12, đoàn hành hương các thánh tích Phật giáo nổi tiếng tại Ấn Độ, thăm chùa Việt Nam tại Nepal...

Đoàn trở về Việt Nam, kết thúc chuyến đi vào ngày 12-12.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là nghệ sĩ trường chay, Phật tử Tâm Phúc Linh hàng ngày cũng gìn giữ đạo tâm của một người trẻ

Nghệ sĩ trẻ với tâm nguyện của một Phật tử

GNO - Sinh ra nơi cực Nam Tổ quốc, lớn lên giữa tiếng ca của bà và mẹ, Tâm Phúc Linh sớm mang trong mình tình yêu cải lương. Từ một cậu bé tự học qua màn hình, anh tìm đến các nghệ nhân, bền bỉ rèn nghề, thử sức trên nhiều sân khấu.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Phật giáo không chỉ hiện diện qua hệ thống giáo lý, tư tưởng mà còn được biểu hiện sinh động qua các hình thức sinh hoạt văn hóa và nghi lễ

Nghi lễ trong văn hóa Phật giáo

GNO - Nghi lễ Phật giáo là một bộ phận quan trọng của văn hóa Phật giáo, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa góp phần chuyển tải giáo lý, giáo dục đạo đức, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.

Thông tin hàng ngày