GHPGVN ký kết phối hợp với Hội LHTN VN

GNO - Hôm nay, 17-8, T.Ư GHPGVN và T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giai đoạn 2015-2019.

1 ky ket 4.jpg
Buổi lễ ký kết diễn ra sáng nay, 17-8
Chương trình ký kết nhằm hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi do Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động và kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN về "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác tôn giáo".Tham dự buổi lễ về phía GHPGVN có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Thanh Quyết; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN.Về phía chính quyền có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBTƯ MTTQVN, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đông đảo thanh niên Phật tử trên địa bàn Hà Nội cùng về tham dự.Đây là lần đầu tiên T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư GHPGVN tổ chức lễ ký kết. Chương trình được triển khai từ nay đến năm 2019, qua đó hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là các CLB Thanh niên Phật tử tham gia các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam.Nội dung ký kết còn có, vận động chức sắc, Tăng Ni trẻ và thanh niên Phật giáo thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; gương mẫu làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên Phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yên nước của Hội LHTN Việt Nam trong đồng bào Phật giáo. Thông qua phong trào, phối hợp với BTS GHPGVN các cấp chọn cử chức sắc, Tăng Ni trẻ tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cùng cấp.

1 ky ket 5.jpg
TT.Thích Đức Thiện trình bày dự thảo chương trình phối hợp giữa GHPGVN và Hội LHTN VN

Tại buổi lễ, TT.Thích Đức Thiện trình bày dự thảo chương trình phối hợp với mục đích và yêu cầu triển khai hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, các chương trình công tác của Hội trong thanh niên Phật giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật tử góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên Phật giáo; đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

1 ky ket 6.jpg
Ông Nguyễn Phi Long phát biểu

1 ky ket 1.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh, phát huy truyền thống hơn 2.000 năm qua, Phật giáo Việt Nam hôm nay đã có nhiều Phật sự ích đời, lợi đạo. Hội LHTN Việt Nam cam kết sẽ triển khai thực hiện thành công các nội dung và chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa nội dung phối hợp, đảm bảo được kết quả thiết thực.Ông Long hy vọng, trong thời gian tới T.Ư GHPGVN sẽ đồng  hành cùng T.Ư Hội  LHTN Việt Nam trong các công tác như phối hợp tăng cường đoàn kết đối với thanh niên Phật giáo trong các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc.Qua đó, cùng nhau phát động phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi - làm khơi dậy lòng yêu nước của các thanh thiếu niên trong nước và nước ngoài. Kêu goi các bạn thanh niên Phật tử trong cả nước hãy tích cực thi đua, học tập, rèn luyện, lao động sản xuất hành thành mọi nội dung chương trình đã đề ra.
1 ky ket 2.jpg

1 ky ket 3.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn và ông Nguyễn Phi Long ký kết hợp tác đa lĩnh vực

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu tại buổi lễ, khẳng định, BTS GHPGVN và Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố phổ biến, quán triệt chương trình phối hợp này đến các ban, viện Trung ương Giáo hội, BTS GHPGVN các tỉnh, thành, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Hội LHTN Việt Nam các cấp để triển khai thực hiện. Chỉ đạo xây dựng các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật tử tham gia công tác Hội và phong trào thanh niên; phát động phong trào, tập huấn và nhân rộng điển hình, mô hình điểm; sơ kết, tổng kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp - Hòa thượng Chủ tịch nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày