GHPGVN thăm, hỗ trợ đồng bào tại Lai Châu, Yên Bái

GNO - Hôm nay, 12-7, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM dẫn đầu đoàn GHPGVN, BTS GHPGVN TP.HCM đến thăm đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Lai Châu và Yên Bái.

DSC00319_1.jpg
Chư tôn đức thăm các hộ gia đình ở xã Tả Ngao

Cùng đi có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử VN tại Nhật; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM cùng chư Tăng Ni, Phật tử.

Tại tỉnh Lai Châu, đoàn đã đến huyện Sìn Hồ, một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng của trận lũ cuối tháng 6-2018 vừa rồi. Được biết, trên địa bàn huyện có nhiều điểm bị sạt lở, làm hơn mười người chết, một số người bị mất tích không tìm thấy xác. Hàng chục nhà ở của các hộ dân bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống. Đó là chưa kể tới những tổn thất khác về hoa màu, cơ sở hạ tầng.

DSC00225.JPG
DSC00244.JPG

HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Thanh Nhiễu trao hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho hộ dân không có nơi ở

Tại đây, phái đoàn đã trao tận tay trợ giúp kinh phí xây dựng 20 căn nhà đến các hộ bị mất hoàn toàn nhà cửa, trị giá 50 triệu đồng/căn. Đoàn cũng đã đến thăm và trao 300 phần quà (tiền mặt, 1 triệu đồng/phần) tận tay người dân tại xã Tả Ngao cũng như các bản, xã trên địa bàn huyện, giúp các gia đình vượt qua những khó khăn tạm thời.

DSC00220.JPG

Phát biểu tại buổi gặp gỡ và trao phần hỗ trợ 20 căn nhà đến các đồng bào diễn ra ở trụ sở UBND huyện Sìn Hồ, HT.Thích Trí Quảng đã chia sẻ trước những mất mát về người, tổn thất về mọi mặt của tỉnh Lai Châu trong đợt mưa lũ vừa qua. Hòa thượng cũng đã chuyển lời của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN đến với đồng bào và lãnh đạo tỉnh nhà, với lời cầu nguyện tỉnh Lai Châu, cũng như các tỉnh khác bị ảnh hưởng thiên tai sớm khắc phục, vượt qua những khó khăn để ổn định và phát triển.

Hòa thượng cũng thông báo ngay sau khi biết các tỉnh ở Tây Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu bị trận lũ gây tổn thất chưa từng có, GHPGVN đã có thông báo đến với Tăng Ni, Phật tử cả nước, kêu gọi dành hằng tâm hằng sản chia sẻ với đồng bào bị nạn ở những nơi này, nhằm giảm bớt phần nào khó khăn chồng chất lên đời sống mà bà con phải đối mặt sau trận lũ vừa rồi.

DSC00258.JPG

Trao bản số tiền ủng hỗ cho đồng bào đến ông Tống Thanh Hải

Ông Tống Thanh Hải, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã thông báo những tổn thất cụ thể và nỗ lực của tỉnh, đặc biệt là sự ấm lòng với những tình cảm của đồng bào cả nước, trong đó có Tăng Ni, Phật tử hướng về tỉnh nhà, động viên và hỗ trợ cho đồng bào các vùng bị ảnh hưởng thiên tai với mức độ tổn thất chưa từng có.

Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, cách trung tâm TP.Lai Châu 60km về phía Tây, dân số 80.300 người, với 14 dân tộc cùng sinh sống. Địa hình cách trở, người dân chủ yếu sống bằng việc làm nương làm rẫy.

DSC00196.JPG

Buổi làm việc với chính quyền tỉnh Lai Châu và huyện Sìn Hồ

DSC00372.JPG

Trao quà đến 300 hộ khó khăn

DSC00368.JPG

Buổi gặp gỡ đồng bào tại trụ sở xã Tả Ngao

DSC00193.JPG

Người dân Sìn Hồ

***

Tối cùng ngày, tại chùa Ngọc Am, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các vị lãnh đạo UBND và các ban ngành tỉnh đã đến vấn an, chào HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM cùng các vị trong đoàn GHPGVN.

DSC00319a.JPG

Chủ tịch UBND và các vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái đến chào Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ cùng phái đoàn

DSC00445.JPG

Người đứng đầu UBND tỉnh giới thiệu, tặng sản phẩm quế và trà tuyết san nổi tiếng của Yên Bái

Cũng tại chùa Ngọc Am, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đã có đạo từ trước Tăng Ni, Phật tử, đồng bào trên địa bàn tỉnh. Hòa thượng chuyển lời của Đức Pháp chủ thăm hỏi tới chư Tăng Ni đang làm Phật sự tại Yên Bái. Nhân mùa An cư kiết hạ, Hòa thượng cũng đã nhắc nhở chư Tăng Ni về ý nghĩa tối cần thiết của việc trau giồi tu tập, hành trì trong thời gian an cư, lấy đó là năng lượng và chất liệu để kiến tạo an lạc cho mình, đồng thời nhờ đó mới có thể đem lợi lạc thực sự tới cho số đông.

DSC00467.JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đạo từ trước Tăng Ni, lãnh đạo tỉnh và bà con

Hòa thượng tán thán tinh thần dấn thân hành đạo của chư Tăng, Ni tại tỉnh Yên Bái cũng như những thành tựu Phật sự của tỉnh nhà. Qua đó, Hòa thượng tha thiết kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử nỗ lực tu học theo Chánh pháp của Đức Phật.

Nhân dịp này, Hòa thượng cũng cảm ơn chính quyền tỉnh đã luôn tạo thuận lợi cho các hoạt động của Giáo hội trong thời gian qua, và mong sự tương quan tốt đẹp sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

DSC00482.JPG

HT.Thích Trí Quảng trao quà đến các gia đình khó khăn

DSC00493.JPG

HT.Thích Thanh Nhiễu trao quà tới các bà con có hoàn cảnh

Đoàn cũng đã trao tặng 200 phần quà bằng tịnh tài 1 triệu đồng/phần đến các gia đình khó khăn, các cựu chiến binh, người bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

DSC00461.JPG

Buổi gặp mặt diễn ra tại chùa Ngọc Am, đạo tràng An cư kiết hạ của tỉnh Yên Bái

Ngày mai, 13-7, đoàn tiếp tục có chuyến thăm, hỗ trợ đồng bào tại tỉnh Hà Giang. Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày