GHPGVN TP.HCM thông báo về Đại lễ Phật đản PL.2564

GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM vừa có Công văn số 094/CV- BTS về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

Công văn trên do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký, ban hành ngày hôm nay 30-3-2020. Công văn gởi đến các ban chuyên môn GHPGVN; BTS GHPGVN 24 quận huyện; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

avg (21) (1).jpg

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phật đản PL.2564, TP.HCM sẽ không tổ chức lễ đài tập trung

Theo đó, công văn nêu: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường; tốc độ lây nhiễm rất nhanh, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia và lãnh thổ trên thế giới; ở Việt Nam cũng đã chịu ảnh hưởng không ít.

Tại quốc gia nói chung, TP.HCM nói riêng, Nhà nước, các bộ, sở, ngành, tổ chức tôn giáo các cấp đã và đang mạnh dạn vào cuộc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống hữu hiệu nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Căn cứ Công văn số 068/CV-HĐTS, ngày 19-3-2020, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19; Căn cứ tình hình thực tế và tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo TP.HCM về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM thông báo:

Các ban chuyên môn Phật giáo TP, BTS GHPGVN 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn TP lưu ý trong công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 như sau: Không tổ chức lễ đài tập trung, rước xe hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng, hay các hình thức tập trung đông người.



Trung ương Giáo hội thông báo về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564

Khuyến khích nghi lễ Kính mừng Phật đản PL.2564 bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các sơ sở tự viện đối với Tăng Ni và tại tư gia đối với Phật tử, tín đồ Phật giáo mà không tập trung đông người.

Chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 tập trung khi nào có thông báo mới của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.

Công văn cũng đề nghị, trên tinh thần Phật sự chung, vì sức khỏe mọi người, lợi ích toàn xã hội; đề nghị các ban, chư tôn đức Tăng Ni, cá nhân Phật tử, tín đồ Phật giáo TP đồng quan tâm thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày