Gia đình Phật tử T.Ư dự kiến tổ chức trại họp bạn khu vực miền Đông -Tây Nam Bộ vào tháng 6-2025

Đại diện Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư và các đơn vị khảo sát nơi diễn ra các hoạt động Trại Lục Hòa khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ và Bình Thuận - Ảnh: Bá Nam
Đại diện Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư và các đơn vị khảo sát nơi diễn ra các hoạt động Trại Lục Hòa khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ và Bình Thuận - Ảnh: Bá Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3, tại thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai), Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư đã có cuộc họp với đại diện Phân ban Gia đình Phật tử các tỉnh thành khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ và Bình Thuận về kế hoạch tổ chức trại họp bạn Lục Hòa III.
Hynh trưởng cấp Dũng Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư phát biểu tại buổi họp

Hynh trưởng cấp Dũng Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư phát biểu tại buổi họp

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư kiêm đặc trách khu vực Tây Nam Bộ; Huynh trưởng cấp Dũng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban đặc trách khu vực Đông Nam Bộ, cùng huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư, đại diện Gia đình Phật tử khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ và Bình Thuận tham dự.

Phiên họp diễn ra sáng ngày 15-3-2025 tại thiền viện Phước Sơn

Phiên họp diễn ra sáng ngày 15-3-2025 tại thiền viện Phước Sơn

Tại buổi họp, Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư và đại diện các đơn vị tham dự đã thống nhất kế hoạch tổ chức trại họp bạn Lục Hòa III - năm 2025 dành cho ngành thanh - thiếu các đơn vị Gia đình Phật tử khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ và Bình Thuận từ ngày 12 đến 15-6-2025 tổ chức tại thiền viện Phước Sơn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban đặc trách khu vực Đông Nam Bộ phát biểu

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban đặc trách khu vực Đông Nam Bộ phát biểu

Tại buổi họp, Ban Tổ chức thảo luận về các hoạt động trong những ngày trại nhằm tạo môi trường thực tập, ôn lại kiến thức Phật học, hiểu rõ chặng đường lịch sử của tổ chức, giao lưu sinh hoạt, kết thân, trao đổi kỹ năng chuyên môn, phát huy sáng kiến xây dựng Gia đình Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày