Gia Lai: 5 tôn giáo tập huấn ứng phó biến đổi khí hậu

GNO - Chiều 16-10, tại khách sạn Tre Xanh (TP.Pleiku), chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trú trì các tự viện cùng Tăng Ni Phật giáo tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và mô hình ứng phó BĐKH do Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên Môi trường kết hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức.

IMG_20201016_212220_1.jpg


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị xoay quanh nội dung về tác hại và ý nghĩa của của công tác ứng phó BĐKH đến 80 đại biểu là các chức sắc của 5 tôn giáo trong tỉnh gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Baha'i  và Cao đài.

TT.Thích Giác Hiền, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh đại diện cho Phật giáo giới thiệu các mô hình tự viện sinh thái, các giải pháp nâng cao hiểu biết về BĐKH và phát động các phong trào bảo về môi sinh, giảm thải các chất gây ô nhiễm môi trường đến các tự viện và Tăng Ni, Phật tử tỉnh.

Thượng tọa cũng dành lời chia sẻ, động viên đến nhân dân các tỉnh miền Trung đang đối mặt với thiên tai bão lũ hiện nay - một ví dụ điển hình cho thấy hậu quả của BĐKH gây ra.

Tin, ảnh: Bình Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày