Gia Lai: Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Vu lan và cầu siêu anh hùng liệt sĩ

Chư tôn đức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Chư tôn đức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-9, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại lễ Vu lan, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (H.Ia Grai).

Chư tôn đức Tăng, Ni và đại biểu chính quyền các cấp, Phật tử đã thực hiện các nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và phút tưởng niệm anh hùng liệt sĩ; cử hành lễ niệm hương cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chứng minh, tham dự đại lễ có Hòa thượng Thích Thông Đạt, Hòa thượng Thích Giác Thành, Hòa thượng Thích Thanh Liên, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trục Ban Trị sự tỉnh, Tăng, Ni trong Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn, các huyện, trụ trì các tự viện.

Về chính quyền có bà Ayun H'Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Vũ Thị Thu, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Đào Lâm Hưng, Phó Chủ tịch UBND H.Ia Grai và đại diện các cơ quan.

Đại đức Thích Lệ Cần đọc diễn văn tưởng niệm

Đại đức Thích Lệ Cần đọc diễn văn tưởng niệm

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Cần đọc diễn văn tưởng niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh xương máu của các liệt sĩ, cầu mong cho các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương binh, bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Tâm Mãn phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Tâm Mãn đạo từ cho biết đây là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống giặc ngoại xâm, tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước; giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Chư tôn đức tham dự lễ

Chư tôn đức tham dự lễ

Đại đức Thích Đồng Giải thay lời Ban Tổ chức có lời cảm tạ tri ân chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền và bà con Phật tử xa gần đã về tham dự đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày