Gia Lai: Đại đức Thích Giác Liêm tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-12, tại tịnh xá Ngọc Lai (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Ia Grai lần III, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chứng minh và tham dự hội nghị có: Hòa thượng Thích Trí Thạnh, Hòa thượng Thích Thông Đạt, Hòa thượng Thích Giác Thành, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện...

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Về phía chính quyền có ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai; ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai; bà Thái Thị Thu Loan, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành tỉnh, huyện và địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng, đồng tham dự.

Lãnh đạo huyện Ia Grai tặng hoa chúc mừng hội nghị
Lãnh đạo huyện Ia Grai tặng hoa chúc mừng hội nghị

Sau phần nghi thức, Đại đức Thích Giác Liêm, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe Đại đức Thích Giác Minh Châu, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2021-2026).

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Để ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự và các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, góp phần phát triển Phật giáo huyện nhà.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức
Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Lãnh đạo UBND, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai cũng trao tặng Bằng khen đến tập thể và cá nhân thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Ia Grai để ghi nhận sự đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong 5 năm qua.

Hội nghị lần này cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Ia Grai nhiệm kỳ III (2021-2026), do Đại đức Thích Giác Liêm tiếp tục làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Trí Thạnh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Trí Thạnh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Trí Thạnh ghi nhận và biểu dương những thành quả tốt đẹp của Ban Trị sự Phật giáo huyện Ia Grai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết và hòa hợp để phụng sự đạo pháp; phối hợp với các cấp lãnh đạo, các ban ngành ở địa phương để hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà hội nghị đề ra theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày