Gia Lai: Lễ đặt đá trùng tu chánh điện chùa Bửu Phước

GNO - Sáng 23-12 (nhằm 6-11-Đinh Dậu) tại chùa Bửu Phước (P.Tây Sơn, TP.Pleiku), SC.Thích nữ Nhật Tánh, trụ trì chùa Bửu Lâm và Phật tử bổn tự tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu ngôi chánh điện.

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Từ Hương, HT.Thích Viên Quán, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh... cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, huyện thị và TP.Pleiku; Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá và đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Buổi lễ cũng đón tiếp các ông Nguyễn Văn Nô, Phó Ban Tôn giáo tỉnh; Nguyễn Đính, Chủ tịch UBND P.Tây Sơn và đại diện các cấp chính quyền địa phương.

gialai1.jpg

Các em Phật tử dâng hoa cúng dường

Được biết, chùa Bửu Phước do HT.Thích Thiện Nhơn kiến lập vào năm 1973, các Ban hộ tự thay phiên quản lý. Năm 2005, Phật tử tại chùa cung thỉnh SC.Thích nữ Nhật Tánh về trụ trì. Trải qua thời gian chùa cũng đã nhiều lần sửa chữa nhưng cũng chỉ chắp vá tạm thời. Đến nay chùa xuống cấp nặng, không đảm bảo cho Phật tử tu học nên Sư cô trụ trì và các Phật tử quyết định trùng tu ngôi chánh điện. Công trình xây dựng ngôi chánh điện dự kiến xây 2 tầng, với tổng diện tích trên 500 mét vuông.

gialai3.jpg

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật cầu nguyện

Tại buổi lễ, HT.Thích Viên Quán ban đạo từ cho buổi lễ. Hòa thượng tán dương Sư cô trụ trì và Phật tử đã nỗ lực tu hành cũng như phát tâm đại trùng tu ngôi chánh điện, góp phần trang nghiêm cảnh Phật, đồng thời có đủ nơi cho Phật tử lễ bái tu học và hoằng dương chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Sau buổi lễ hành chánh, Chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư Tăng Ni, quan khách chánh quyền và Phật tử đã làm lễ bạch Phật, đặt đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện chùa Phước Lâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày