Gia Lai: Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Hôm qua, 7-3, tại VP BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai - chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku), Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng - triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 và An cư kiết hạ PL.2563.

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS tỉnh; TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực BTS; chư tôn đức Ban Trị sự các địa phương trong tỉnh; trụ trì, ban hộ tự các tự viện của tỉnh.

IMG20190307141116.jpg


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận và nhất trí cao nội dung các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019.

Theo đó, đã thống nhất thành phần Ban tổ chức Đại lễ do TT.Thích Từ Vân làm trưởng ban, chư tôn đức Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các vị Trưởng BTS Phật giáo các huyện, thị đồng phó ban tổ chức đại lễ; cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh BTS chứng minh cho đại lễ.

Lễ đài chính của BTS đặt tại VP BTS - chùa Bửu Thắng - nơi sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 vào sáng ngày 14-4-Kỷ Hợi.

Các hoạt động chào mừng sẽ được diễn ra sinh động như: cung rước Phật đản sanh từ chùa Bửu Nghiêm về lễ đài chính tối ngày 12-4 ÂL, diễu hành xe hoa gồm 15 chiếc và xe máy hoa kính mừng Phật đản; triển lãm Văn hóa Phật giáo; tổ chức các buổi thuyết giảng và văn nghệ chào mừng trong suốt tuần lễ Phật đản; trang trí banner, biểu ngữ, cờ Phật giáo một số tuyến đường chính trung tâm Pleiku; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội.

Tiếp đến, chư tôn đức BTS các huyện, thị xã cũng trình bày các dự kiến triển khai các hoạt động chào mừng tại địa phương và được hội nghị thống nhất thông qua.

Về công tác tổ chức An cư kiết hạ, Phật giáo Gia Lai sẽ có 5 địa điếm An cư tập trung: chư Tăng Bắc tông kiết hạ tại chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku) và Bửu Tịnh (thị xã A Yun Pa); chư Ni Bắc tông kiết hạ tại chùa Bảo Sơn (TP.Pleiku); chư Tăng Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku); chư Ni Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An khê).  

Ban đạo từ tổng kết hội nghị, HT.Thích Trí Thạnh tin tưởng, với sự nhiệt huyết và tinh thần hòa hợp, đoàn kết, Phật giáo Gia Lai sẽ tổ chức sôi nổi và thành công Đại lễ Phật đản - Vesak và An cư kiết hạ năm nay.

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày