Gia Lai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương viên tịch, thọ 93 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho báo Giác Ngộ biết, Trưởng lão Thích Từ Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, vừa viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, viện chủ chùa Bửu Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chân dung Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Hương (1929-2021)

Chân dung Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Hương (1929-2021)

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 18-4-2021 (7-3-Tân Sửu), trụ thế 93 năm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương thế danh Nguyễn Mạnh Trừng, sinh năm Kỷ Tỵ (1929), tại Bình Định. Được biết từ khi tỉnh Gia Lai được tách từ tỉnh Gia Lai - Kon Tum (1991), Ban Trị sự Phật giáo được thành lập, Trưởng lão Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2012, Trưởng lão Hoà thượng là giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự tỉnh.

Ban Trị sự tỉnh thông tin với báo Giác Ngộ, lễ nhập quan dự kiến cử hành vào lúc 18 giờ ngày 18-4 (7-3-Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại Bửu Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lễ truy niệm vào lúc 9 giờ ngày 22-4 (11-3-Tân Sửu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày