Giả nhân viên điện lực lừa các chùa

GNO - Người giả danh là Phạm Hữu Đức (41 tuổi, trú P.1, Q.5, TP.HCM) đã lừa các chùa: Chiếu Minh, Phước Thiện, Minh Sư (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Theo đó, với thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực, ngày 29-12-2012, Phạm Hữu Đức đã tới chùa Chiếu Minh (xã Bình Chánh), yêu cầu quý Ni ở đây làm hợp đồng thay tên người sử dụng điện kế với chi phí gần 500.000 đồng.

doi tuong lua dao.jpg
Bị can Phạm Hữu Đức - Ảnh: H.Long

Tương tự, Đức đến chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh) yêu cầu làm hợp đồng mua bán điện thay tên sử dụng và giá điện thấp hơn quy định với phí hơn 3 triệu đồng.

Tiếp tục thủ đoạn trên, sáng 3-1-2013, Phạm Hữu Đức đến chùa Minh Sư (xã Tân Quý Tây) và lừa 500.000 đồng. Ngoài ra, Đức yêu cầu nhà chùa nộp 1.780.000 đồng để làm hồ sơ giảm tiền điện nhưng nhà chùa đã khất hẹn do chưa có tiền.

Vụ việc bị phát hiện khi trụ trì chùa Minh Sư đem sự việc kể với mọi người. Chiều 12-1, khi Phạm Hữu Đức đến nhận tiền tại chùa Minh Sư thì bị công an bắt quả tang.

Hôm qua, 16-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hữu Đức về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày