Giác Ngộ số 740 có gì hấp dẫn?

GNO - Nhiều tin tức thời sự, bài vở đặc sắc của PV và CTV, các cây bút thường xuyên của các chuyên trang sẽ xuất hiện trên Giác Ngộ số 740, phát hành vào ngày mai, 17-4-2014.

b1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 740 - Thiết kế: HS Nhuận Thường

Theo đó, nhà báo Diệu Nghiêm có bài Đại lễ Vesak đang đến rất gần  trên trang 3 nêu rõ: "Chỉ còn hơn 3 tuần lễ nữa là Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) 2014 sẽ diễn ra tại Ninh Bình. Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Tổ chức, mọi việc được tiến hành theo kế hoạch"

.

Cùng dòng thời sự đó là tin tức về cuộc thi văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2014 do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức; nhật ký trẻ

Rộn ràng đón Đản sinh; ý kiến trang Văn hóa:

Cẩn trọng khi dùng hình Phật...

Trang Thời sự còn đăng tải tin về Đại giới đàn diễn ra ở Bến Tre, Sóc Trăng, Hải Dương; Lễ Tiểu tường cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn...

- Lần chuỗi: Nét đẹp từ bi... là bài viết hay trên trang Câu chuyện trong tuần. Ở đó, nhà báo Quảng Kiến sẽ dắt bạn đọc đi từ câu chuyện của bác xe ôm đến Đức Pháp chủ GHPGVN, với góc nhìn:

"Dù ngài có mặc pháp y hay chỉ mặc chiếc áo tràng nâu, trông ngài vẫn rất bình dị đúng chất một “lão nông tăng”. Và rất đặc biệt, xâu chuỗi hạt hầu như lúc nào cũng trên tay ngài. Đó là một hình ảnh thật đẹp khiến tôi luôn nhớ mãi về ngài".

Các chuyên mục thường kỳ như Phật học có bài Xây dựng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM của HT.Thích Trí Quảng; Cẩn trọng của thầy Minh Niệm; Suy nghiệm lời Phật:

Bố thí pháp (Tác giả Quảng Tánh)...

Trang Phật giáo-Tuổi trẻ tiếp tục đăng tấm gương Lo bữa cơm cho người nghèo - viết về một vị Đại đức ở Long An với "Hương vị Từ Bi". Cũng là câu chuyện nhân văn giữa cuộc sống, trang Xã hội giới thiệu Những câu chuyện cảm động ở Sài Gòn; Cháo yêu thương của người trẻ.

Nằm nghe kinh có bị đọa không?Làm sao tu được khi mà vẫn lấy vợ lấy chồng? - hai thắc mắc này sẽ được Tổ Tư vấn giải đáp chi tiết, bạn đọc quan tâm tìm đọc trên trang 27.

- Văn bia & chùa Phật ở Nghệ An (trang Văn hóa) - bài viết nghiên cứu của PGS.TS Đinh Khắc Thuận sẽ cho bạn đọc có cái nhìn khoa học về Phật giáo ở Nghệ An. Ngoài ra, còn nhiều tin tức Phật giáo nước ngoài hấp dẫn, câu chuyện thú vị trang Sống đạo và những bài thơ thấm đẫm chất thiền - Phật giáo trên trang Văn nghệ...

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528


Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày