Giải mã việc phụ nữ cao nên ăn nhiều rau củ quả

GNO - Phụ nữ càng cao càng có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần trước khi ở vào tuổi thất thập so với các phụ nữ có chiều cao khiêm tốn hơn, khẳng định của một nghiên cứu gần đây. Tuy nhiên, vẫn có cách để cải thiện tình hình này.

Các nhân tố khác như gene và một số hoàn cảnh đặc thù xảy ra khi còn trẻ cũng tác động đến chiều cao của mỗi người, các chuyên gia cho biết.

rau-quả.jpg
  Bác sĩ khuyên phụ nữ cao cần chế độ ăn có nhiều
rau củ quả tươi và các loại ngũ cốc nguyên hạt nhiều hơn

Nhiều nghiêu cứu trước đây cho thấy rằng người cao có nguy cơ bị bệnh tim mạch thấp hơn nhưng nguy cơ mắc ung thư lại cao hơn so với người có chiều cao khiêm tốn hơn, theo người dẫn đầu nghiên cứu Wenjie Ma - chuyên gia nghiên cứu dịch tễ học sau tiến sĩ, Đại học Y khoa Harvard. Kết quả nghiên cứu này được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tháng 11 qua.

Tuy vậy, các chuyên gia vẫn chưa rõ lý do vì sao những phụ nữ cao lại gặp nhiều bất ổn sức khỏe hơn khi về già.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia phân tích dữ liệu từ 68.000 phụ nữ với các thông tin về chiều cao, chỉ số khối cơ thể BMI, hoạt động thể chất và chế độ ăn. Các thông tin này được ghi nhận vào năm 1980, khi người tham gia nghiên cứu trung bình khoảng 44 tuổi.

Nghiên cứu được tiếp tục cho đến năm 2012, các chuyên gia xác định những phụ nữ nằm trong nhóm các tiêu chí “lão hóa một cách khỏe mạnh”. Người được cho là “lão hóa khỏe mạnh” là người không bị các bất ổn về trí nhớ, về thể chất và không bị giới hạn sức khỏe tâm thần cũng như không mắc 11 loại bệnh mãn tính trong đó có ung thư, tiểu đường tuýp 2 và suy thận.

Các phụ nữ được phân chia vào 5 nhóm dựa trên chiều cao, đó là các nhóm có chiều cao 157,5 cm; 160 cm; 162,6 cm; 167,6 cm; 172,2 cm.

So với nhóm có chiều cao 157,5 cm thì nhóm có chiều cao 172,7 cm ít có sự thể hiện lão hóa khỏe mạnh hơn. Kết quả này không thay đổi khi xem xét các yếu tố khác như chủng người, tình trạng hôn nhân, tình trạng mãn kinh và bệnh sử gia đình.

Nghiên cứu vẫn chưa hiểu vì sao phụ nữ cao thì “lão hóa kém khỏe mạnh hơn” những phụ nữ có chiều cao thấp hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng xem xét đến các yếu tố thuộc về lối sống trong đó có chế độ ăn. Theo đó, người có chế độ ăn khỏe mạnh hơn sẽ có sự liên hệ nhẹ nhàng hơn với chiều cao và sự “lão hóa không khỏe mạnh”. Đó là chế độ ăn có nhiều rau củ quả tươi và các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Kết quả này không chứng tỏ mối quan hệ nhân - quả giữa chiều cao và sự lão hóa với nhiều bất ổn và cũng cần thêm nhiều nghiên cứu để tìm hiểu lý do của kết quả quan sát này, các nhà nghiên cứu nói rõ.

Trần Trọng Hiếu
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Qua việc thiền định, người tu hành học cách mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh, tạo ra tâm trạng từ bi và hòa ái, giúp loại bỏ các cảm giác căng thẳng, giảm lo âu, hận thù, và bạo lực; bảo vệ sự sống của muôn loài thông qua tâm không hại và tâm hộ trì

Tôn trọng và bảo vệ sự sống qua kinh Từ bi

GNO - Với những lời dạy giản dị, sâu sắc, nội dung Đức Phật đã dạy trong Kinh Từ bi (Mettā Sutta) giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của lòng từ bi và cách nuôi dưỡng thiện tâm này một cách thiết thực.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tặng quà đến bà con tại hai xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông

Ban Trị sự, Phân ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ các tự viện chịu ảnh hưởng do bão số 13 gây ra

GNO - Sau khi bão số 13 với cường độ lớn đổ bộ trực tiếp vào miền Trung, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại một số xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).

Thông tin hàng ngày