Giáo hội đạt được những thành tựu to lớn

GNO - Đó là thông tin được đưa ra nhân Hội nghị Ban Thường trực HĐTS khai mạc sáng nay 8-8 tại Văn phòng 2 TƯGH (TP.HCM).

>>> Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS

wwwT7 (1).JPG

HT. Thích Thiện Nhơn báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2012 - Ảnh: Vũ Giang

Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2012 của Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cho biết, đây là giai đoạn cuối Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007 - 2012), với các sự kiện lớn như tổ chức hội nghị sinh hoạt Giáo hội, góp ý tu chỉnh Hiến chương Giáo hội lần thứ V; Đại hội Phật giáo cấp huyện, Đại hội Phật giáo cấp tỉnh; thực hiện chuyến công tác hoằng pháp các nước châu Âu; tham dự Đại lễ Phật đản tại Thái Lan; thăm hữu nghị Phật giáo Vương quốc Campuchia; tiếp đón các đoàn Phật giáo quốc tế; hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, vận động Tăng Ni, Phật tử ủng hộ cứu trợ đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phát học bổng, tặng xe đạp cho học sinh, xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo, tham gia các chương trình phúc lợi xã hội và nhiều đại lễ kỳ siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn, tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh Tử đạo, chư vị tôn đức trưởng lão các hệ phái Phật giáo Việt Nam viên tịch v.v…

wwwT7 (2).JPG

HT. Thích Gia Quang trình bày chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2012
- Ảnh: Vũ Giang

Theo Hòa thượng, nhìn chung, công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2012 của Giáo hội đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng vẫn còn những Phật sự tồn đọng mà Giáo hội cần triển khai thực hiện vào những tháng cuối năm của nhiệm kỳ để hoàn tất chương trình hoạt động Phật sự 6 điểm nhiệm kỳ VI của Giáo hội, tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, dự kiến tổ chức vào tháng 11-2012 tại Thủ đô Hà Nội.

wwwT7 (7).JPG

Chư tôn đức đóng góp ý kiến cho các báo cáo - Ảnh: Vũ Giang

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Giáo hội sẽ tập trung toàn lực để tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII, thể hiện qua các nội dung như hoàn tất các thủ tục, nội dung tổ chức Đại hội; hoàn tất công tác góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ V; hiệp thương tiến tới thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội (Ban Đại diện) Phật giáo tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang nếu hội đủ cơ duyên; hoàn tất Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành trước tháng 10-2012; thực hiện việc tuyên dương công đức tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Chiều nay 8-8, Hội nghị tiếp tục làm việc để bàn công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày