![]() |
Di ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức tại thiền viện Quảng Đức |
Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có sự hiện diện Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, đại diện các Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM các tỉnh thành lân cận; Hòa thượng Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình Quán Thế Âm - Q.Phú Nhuận, trú xứ cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức, đại diện môn đồ pháp quyến của Bồ-tát; Tăng Ni của Trường Trung cấp Phật học TP.HCM và Phật tử các đạo tràng.
![]() |
Chư vị giáo phẩm chứng minh, tham dự |
Đại diện các cơ quan T.Ư, TP.HCM có ông Phạm Khắc Nguyên, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa - Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM; Thạch Nghi Xuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM.
Tại lễ tưởng niệm, thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính tri ân nhân Lễ tưởng niệm 62 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn.
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm |
Trong lời tưởng niệm, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, Bồ-tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu ngày 20-4-Quý Mão (ngày 11-6-1963), tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám) để nêu cao gương hy sinh cao cả, đã làm chấn động dư luận khắp toàn cầu, gây xúc động sâu rộng trong mọi tầng lớp, không phân biệt tôn giáo.
Sự hy sinh vì đạo pháp của Ngài làm cuộc đấu tranh của Phật giáo lan rộng mạnh mẽ, đi đến kết thúc là ngày 1-11-1963, chế độ độc tài, gia đình trị của họ Ngô sụp đổ; góp phần cho thành công của cuộc đấu tranh đòi bình đẳng, tự do tín ngưỡng.
![]() |
Quang cảnh lễ tưởng niệm |
“Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, mầu nhiệm, quả tim bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ-tát Thích Quảng Đức là nhân tố tích cực, hun đúc tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã tạo thành GHPGVN Thống nhất năm 1964; thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành nên GHPGVN năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam trong một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.
Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng nhấn mạnh về thông điệp của Lễ tưởng niệm năm thứ 62 ngày Bồ-tát vị pháp thiêu thân, Tăng Ni, Phật tử cần ý thức rằng chúng ta đang được sống và hưởng thụ những thành công tốt đẹp. Do đó, mỗi thành viên của GHPGVN cần nỗ lực phát triển Giáo hội, làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN trên bước đường phát triển vững mạnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển ở thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.
![]() |
Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện các cơ quan dâng hương tưởng niệm trước hương án Bồ-tát Thích Quảng Đức |
Tiếp đó, với sự dẫn lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP.HCM và các tỉnh thành thành, đại diện các cơ quan đã thành kính dâng, chí thành dâng hương tưởng niệm Giác linh Bồ-tát Thích Quảng Đức và tri ân công đức to lớn của Bồ-tát đã đốt thân mình làm ngọn đèn soi sáng nẻo vô minh, cho đạo pháp trường tồn; cùng tưởng niệm chư vị Thánh tử vì đạo.
Đại chúng đồng nhất tâm trì tụng Bát-nhã tâm kinh cúng dường Giác linh Bồ-tát Thích Quảng Đức, cùng chư Thánh tử đạo.
![]() |
Thành kính tri ân công đức to lớn của Bồ-tát Thích Quảng Đức cho đạo pháp trường tồn |
Ngày 9-5-2025, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 lần đầu tiên GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM, được sự chấp thuận của lãnh đạo Nhà nước, chư tôn đức Giáo hội đã cung thỉnh xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức từ ngân hàng Nhà nước về tôn trí vĩnh viễn tại bảo tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, ngôi tự viện gắn với phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam, Trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Phật giáo TP.HCM.
Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu tri ân chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo các cơ quan đã quang lâm, đến tham dự lễ tưởng niệm.
![]() |
Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu cảm tạ |
Nhân kỷ niệm ngày vị pháp thiêu thân của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), Ban Trị sự Q.3 đã thành kính dâng hương tưởng niệm Bồ-tát; tại tổ đình Quán Thế Âm, các tự viện tỉnh Khánh Hòa đồng tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử đạo đã hiến trọn mình cho đạo pháp trường tồn.
Hình ảnh Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư vị Thánh tử đạo vào sáng nay, 16-5, tại thiền viện Quảng Đức:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lễ tưởng niệm 62 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, cùng hiệp kỵ chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho đạo pháp trường tồn |