Giáo hội TP.HCM cúng dường đến chư Tăng tại Campuchia, Lào

Đại sứ Việt Nam tại trao Campuchia cúng dường đến chư Tăng, Đức Tăng thống Tepvong đại diện tiếp nhận - Ảnh: CTV
Đại sứ Việt Nam tại trao Campuchia cúng dường đến chư Tăng, Đức Tăng thống Tepvong đại diện tiếp nhận - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với chư Tăng Campuchia, Lào đang thực hiện lệnh phong tỏa do dịch bệnh Covid-19 không thể trì bình khất thực như truyền thống, Giáo hội TP.HCM cúng dường tịnh tài, tịnh vật trị giá 1 tỷ đồng.
Đức Tăng thống tiếp đoàn Đại sứ Việt Nam, đại diện Giáo hội TP.HCM cúng dường - Ảnh: CTV

Đức Tăng thống tiếp đoàn Đại sứ Việt Nam, đại diện Giáo hội TP.HCM cúng dường - Ảnh: CTV

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, sau khi nghe báo cáo tình hình cụ thể qua bức tâm thư của Ban Điều phối GHPGVN tại Lào, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chỉ đạo trích 500 triệu đồng từ quỹ của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, đồng thời Trưởng lão Hòa thượng góp thêm 100 triệu đồng, kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni chung tay cúng dường, chuyển đến chư Tăng tại hai nước này.

Theo đó, sáng nay, 29-4, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đại diện GHPGVN TP.HCM trao 500 triệu đồng tới chư Tăng (250 triệu đồng) và Ban lãnh đạo Hội Khmer – Việt Nam đã tiếp nhận số tiền trị giá 250 triệu đồng để trao đến cộng đồng người Việt bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đức Tăng thống tiếp nhận cúng dường 250 triệu đồng của Giáo hội TP.HCM do Đại sứ quán trao - Ảnh: CTV

Đức Tăng thống tiếp nhận cúng dường 250 triệu đồng của Giáo hội TP.HCM do Đại sứ quán trao - Ảnh: CTV

Tịnh tài cúng dường được trao đến Đức Tăng thống Tepvong, đại diện chư Tăng tiếp nhận cúng dường. Thông qua Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Đức Tăng thống gửi lời kính tri ân công đức đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự TP.HCM và chư tôn đức Tăng Ni, đạo hữu Phật tử đã chia sẻ kịp thời khi dịch bệnh lây lan, chư Tăng phải thực hiện lệnh phong tỏa.

Đức Tăng thống cho biết ghi nhớ tình cảm quý báu của GHPGVN TP.HCM đã chia sẻ lúc chư Tăng Campuchia gặp khó khăn, qua đó thể hiện tình cảm, thắt chặt hữu nghị, đoàn kết của chư Tăng và nhân dân hai nước.

Thượng tọa Thích Minh Quang cúng dường chư Tăng tại Lào - Ảnh: CTV

Thượng tọa Thích Minh Quang cúng dường chư Tăng tại Lào - Ảnh: CTV

Nói với Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào, trụ trì chùa Phật tích (thủ đô Viêng Chăn) cho biết hôm nay, 29-4, tại chùa Phật Tích trao quà cúng dường đến chư Tăng tại đây đang thực hiện lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19.

Theo đó, tịnh tài, tịnh vật do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư Tăng Ni GHPGVN TP.HCM và các mạnh thường quân cúng dường đã được trao tới hàng chục chùa ở ngoài thủ đô Viêng Chăn - Lào. Một số ngôi chùa tại thủ đô Viêng Chăn đã đến chùa Phật Tích nhận quà.

Tổng trị giá tịnh tài, tịnh vật cúng dường tại Lào là 500 triệu đồng.

Chư Tăng các chùa đến chùa Phật Tích nhận cúng dường do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: CTV

Chư Tăng các chùa đến chùa Phật Tích nhận cúng dường do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày