Giáo hội TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng phòng chống Covid-19

GNO - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, ngày 28-3, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM thay mặt chư tôn đức GHPGVN TP.HCM đã đến Ủy ban MTTQVN TP.HCM (Q.1) trao tặng tiền ủng hộ Quỹ “Phòng chống Covid-19”.

28032.jpg

Ủy ban MTTQVN TP chuyển quà của các đơn vị, cá nhân đến khu cách ly

Theo đó, TT.Thích Thiện Quý đã trao tặng 500 triệu đồng của GHPGVN TP.HCM đến đại diện Ủy ban MTTQVN TP nhằm góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Trước đó, Ban đại diện Phật giáo người Hoa cũng đã ủng hộ 25 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN TP; các BTS Phật giáo quận huyện cũng chung tay ủng hộ Quỹ "Phòng chống dịch Covid-19": BTS Phật giáo huyện Củ Chi đã ủng hộ số tiền 13 triệu đồng; BTS Phật giáo Q.3 ủng hộ 20 triệu đồng; BTS Phật giáo Q.Thủ Đức đóng góp 30 triệu đồng; BTS Phật giáo Q.Gò Vấp đóng góp 55 triệu đồng đến Mặt trận quận huyện sở tại…

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN TP, đến 16g ngày 28-3-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP đã tiếp nhận hơn 2,670 tỷ đồng, trong đó ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hơn 2,6 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn 70 triệu đồng.

Được biết, từ ngày 20-3 đến ngày 28-3, Ủy ban MTTQVN TP đã tiếp nhận tổng cộng số tiền, hàng hóa trị giá hơn 56,829 tỷ đồng và 100 USD từ nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ.

Trong đó, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 48,217 tỷ đồng và 100 USD; ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn là 8,612 tỷ đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày