Hà Nội: Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng GHPGVN

GNO - Sáng nay, 7-11-2019, kỷ niệm 38 năm ngày thành lập GHPGVN, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo đã dẫn đầu phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đến trụ sở Trung ương GHPGVN, Hà Nội (chùa Quán Sứ) tặng hoa chúc mừng.

dsc_8299.jpg

Hình ảnh tại buổi thăm và chúc mừng diễn ra ở trụ sở Trung ương GHPGVN

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư và ĐĐ.Thích Nguyên Chính, UV HĐTS, Thư ký Văn phòng I TƯGH tiếp thân mật đoàn.

Sau khi tặng hoa chúc mừng, ông Bùi Hữu Dược thăm hỏi sức khỏe chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội và chúc mừng những thành tựu Phật sự mà GHPGVN đã đạt được trong chặng đường hình thành và phát triển. Ông cũng mong muốn GHPGVN tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp luôn đồng hành cùng dân tộc, xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng đất nước phát triển trong thời đại mới.

dsc_8311_2.jpg

Tăng hoa chúc mừng 38 năm thành lập GHPGVN

Chư Hòa thượng trong câu chuyện thân tình bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm, sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các ban nghành đoàn thể trong xã hội thời gian qua đã giúp đỡ nhiệt tình cho các cấp của Giáo hội trong các công tác Phật sự và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ GHPGVN các cấp trong mọi công việc hoạt động Phật sự thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày