Hà Nội: Chùa Bối Khê đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Chùa Bối Khê tọa lạc tại xã Tam Hưng, H.Thanh Oai, Hà Nội được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt
Chùa Bối Khê tọa lạc tại xã Tam Hưng, H.Thanh Oai, Hà Nội được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-2, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Bối Khê.
Chư tôn đức, đại biểu tham dự
Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Tiến Thịnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Thanh Oai; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, H.Thanh Oai; Ni trưởng Thích Đàm Khoa, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì chùa Bối Khê; các vị nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội; ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bà Phùng Thị Hồng Hà. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Hà Nội…

Chùa Bối Khê có tên chữ là Đại Bi tự, tọa lạc tại xã Tam Hưng, H.Thanh Oai, Hà Nội, là một công trình tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc tiêu biểu, được khởi dựng từ thời Trần trên bờ Đỗ Động Giang. Đây là ngôi chùa gắn liền với Thiền sư Nguyễn Bình An - người được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Bối, có công truyền bá Phật pháp và xây dựng đời sống tâm linh, văn hóa cho nhân dân.

Thành kính dâng hương
Thành kính dâng hương

Thánh Bối Nguyễn Bình An là người làng Bối Khê, xuất gia đầu Phật từ nhỏ. Sau lên chùa Trăm Gian (Quảng Nghiêm tự) tại thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, H.Chương Mỹ tu trì và đắc đạo ở đó.

Chùa có kết cấu “tiền Phật, hậu Thánh”, “nội công, ngoại quốc”. Đặc biệt, ở phần điện Thánh kết cấu theo kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái đao cong là tuyệt tác của nghệ thuật tạo hình, là công trình kiến trúc cổ khá hiếm hoi về kiến trúc đấu củng tại Việt Nam thế kỷ XVII. Hiện chùa còn bảo lưu được bệ đá hoa sen thời Trần, chim thần Garuda tạc bằng gỗ ở đầu đao thượng điện; chân đèn đá, tượng và gạch thời Mạc; tượng thời Lê có giá trị nghệ thuật cao. Ngoài ra, trong chùa còn lưu giữ hệ thống các di vật khá đặc sắc có niên đại từ thời Trần đến thời Nguyễn, minh chứng cho các thời kỳ phát triển nghệ thuật điêu khắc, mỹ thuật của Việt Nam .

Năm 1979, chùa Bối Khê đã được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khế
Trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khế

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND H.Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại; tôn vinh giá trị kiến trúc nghệ thuật của di tích chùa Bối Khê. Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tôn vinh Đức Thánh Bối, ôn lại giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. "Thông qua việc tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Di tích quốc gia đặc biệt; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch của quê hương Thanh Oai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện ngày càng khởi sắc, bền vững.", Chủ tịch UBND H.Thanh Oai nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đánh trống chính thức khai hội chùa Bối Khê Xuân Ất Tỵ - 2025.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đánh trống khai hội chùa Bối Khê Xuân Ất Tỵ - 2025
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đánh trống khai hội chùa Bối Khê Xuân Ất Tỵ - 2025

Được biết, lễ hội chùa Bối Khê hàng năm diễn ra từ mùng 10 đến ngày 12 tháng Giêng (ÂL). Tại lễ hội có các hoạt động như: Triển lãm “Chùa Bối Khê - những giá trị di sản vô giá”; trưng bày giới thiệu một số sắc phong, văn bia lưu trữ tiêu biểu: Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực, Quận công Lê Tiến Quý, Hoàng giáp Lê Huy Trâm; triển lãm sinh vật cảnh; khai mạc biểu diễn lân sư rồng H.Thanh Oai năm 2025...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, một trong ba cơ sở tự viện do Giáo hội TP.HCM trực tiêp quản lý, điều hành - Ảnh: Bảo Toàn

Cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941-2025)

Lễ tang của Hòa thượng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và môn nhân pháp quyến (chùa Khánh Anh, chùa Hoa Nghiêm, chùa Long Phú) trang nghiêm trọng thể tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2025 (mùng 5 - 7 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại chùa Phổ Quang...

Thông tin hàng ngày