Hà Nội: Chùa Vạn Phúc và Đạo tràng Lý Triều Quốc Sư trang nghiêm Kính mừng Đại lễ Phật đản

Lễ Tắm Phật theo truyền thống tại chùa Vạn Phúc
Lễ Tắm Phật theo truyền thống tại chùa Vạn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-4, chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Phúc (thôn Đoài, xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội); Đạo tràng Pháp Hòa - chùa Lý Triều Quốc Sư trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Đệ tứ pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Đệ tứ pháp chủ GHPGVN

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, toàn thể đại chúng đã lắng nghe Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Vạn Phúc tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Đệ tứ pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Bức Thông điệp nhấn mạnh vai trò thiêng liêng của tinh thần đoàn kết và bao dung trong sự nghiệp kiến tạo hòa bình, hạnh phúc và phát triển bền vững cho nhân loại.

Đức Pháp chủ cũng kêu gọi toàn thể Phật tử cần tinh tiến tu tập, thể nhập Từ bi tam muội, thắp sáng tình yêu thương, thực hành từ bi, trí tuệ và lan tỏa chính niệm trong đời sống hiện đại.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Tiếp đến là Diễn văn Phật đản Phật đản 2569 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Thượng tọa Thích Trí Thuần tuyên đọc.

Dịp này, Thượng tọa trụ trì chùa Vạn Phúc đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của quý chư tôn đức cùng các vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng chúc mừng ngày Phật đản.

Chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phậ

Chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phậ

Chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phật, tụng kinh Phật đản và thực hiện nghi thức Tắm Phật theo truyền thống.

Ban Tổ chức cùng Phật tử chùa Vạn Phúc thực hiện chương trình phóng sinh, khép lại buổi lễ thành tựu viên mãn.

Diệu Tường

* Ngày 28-4 (1-4-Ất Tỵ), tại Đạo tràng Pháp Hoa chùa Lý Triều Quốc Sư (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), chư Tăng và Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2569.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Lý Triều Quốc Sư.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN gửi tới Tăng Ni và Phật tử trong nước cũng như ở nước ngoài.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã cùng đại chúng ôn lại sơ lược lịch sử cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua đó, hàng Phật tử càng thêm hiểu rõ và thêm tự hào về Bậc Đại Đạo Sư – vị Thầy của 3 cõi, người cha lành của 4 loài, với những giáo lý cao sâu màu nhiệm mà Ngài đã hiến tặng cho nhân gian.

Đạo tràng Pháp Hoa - chùa Lý Triều Quốc Sư kính mừng Phật đản

Đạo tràng Pháp Hoa - chùa Lý Triều Quốc Sư kính mừng Phật đản

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng giảng giải về ý nghĩa thiêng liêng của Đại lễ Vesak với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” đến các Phật tử trong đạo tràng.

Thích Giác Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày