Hà Nội: Chương trình nghệ thuật "Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc" năm 2025

Chương trình được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Vu lan, bắt đầu từ năm 2014
Chương trình được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Vu lan, bắt đầu từ năm 2014
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 25-8, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc” với chủ đề “Đạo hiếu và hồn thiêng Tổ quốc” tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Chư tôn đức và đại biểu tham dự

Chư tôn đức và đại biểu tham dự

Chương trình được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Vu lan, bắt đầu từ năm 2014. Năm 2025, chương trình bước sang năm thứ 11; tiếp nối truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách Mạng tháng Tám thành công; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (1945-2025).

Chương trình khơi dậy và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân và báo ân các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ; ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc trong hiện tại và muôn đời mai sau.

Đêm giao lưu có sự hiện diện, chia sẻ đầy xúc động của chư tôn đức Tăng, Ni về “Dấu ấn tu sỹ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc” qua các thời kỳ, cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc, tôn vinh đạo lý hiếu hạnh và khát vọng hòa bình do nhiều nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn.

Hòa thượng Thích Gia Quang tặng những món quà ý nghĩa và tặng hoa tới các Mẹ Việt Nam anh hùng
Hòa thượng Thích Gia Quang tặng những món quà ý nghĩa và tặng hoa tới các Mẹ Việt Nam anh hùng

Tham dự chương trình có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I T.Ư, Tăng Ni và Phật tử.

Đại biểu có ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ – Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng sự hiện diện các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội tham dự.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nhấn mạnh: “Chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc” từ một hoạt động thường niên đã trở thành hành trình lan tỏa đạo lý nguồn cội. Vu lan không chỉ dừng lại ở nghi lễ mà đã khắc sâu vào tâm thức, tình người trở thành lẽ sống, thành nhịp thở, thành mạch nguồn cho muôn trái tim Việt".

Ca khúc Vu lan ca và ca khúc Huyền thoại mẹ do nữ ca sỹ Bảo Trâm trình bày

Ca khúc Vu lan ca và ca khúc Huyền thoại mẹ do nữ ca sỹ Bảo Trâm trình bày

Trước đó, nhiều hoạt động trong chương trình đã được tổ chức như: Tri ân, thắp nén tâm hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Quảng Trị, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ vùng cao Tây Bắc (tháng 8-2025); tổ chức cuộc thi viết và vẽ tranh online “Thắp đạo hiếu - Sáng hồn dân tộc”...

Với hình thức thi viết và vẽ tranh, cuộc thi khuyến khích người dự thi thể hiện tình cảm hiếu thảo một cách sáng tạo và chân thật. Đây là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống Vu lan và hơi thở đương đại, lan tỏa đạo hiếu trong lòng mỗi người bằng nghệ thuật và cảm xúc cá nhân.

Thưởng lãm tác phẩm

Thưởng lãm tác phẩm

Tại đêm giao lưu “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc”, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc của cuộc thi. Ban Tổ chức trao giải và chúc mừng 15 tác giả ở mọi miền tổ quốc và cả kiều bào ở nước ngoài đã đạt giải cuộc thi Thắp đạo hiếu - Sáng hồn Dân tộc.

Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi và bà Trần Thị Minh Nga trao giải cho tác giả Nguyễn Nhật Vinh (tỉnh Gia Lai) với tác phẩm Đạo và đời hòa hợp luôn ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đoạt Giải nhất thể loại tác phẩm vẽ.

Toàn thể hội chúng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đặc biệt chương trình có sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn, ca sỹ Quách Tuấn Du với các ca khúc Tình cha, Người con đạo hiếu, Yêu dân tộc Việt Nam… đầy cảm xúc và được lắng nghe những chia sẻ chân thành, những kỷ niệm xúc động về tình thân, về lòng hiếu thảo từ chính 2 người nghệ sĩ.

Hòa thượng Thích Gia Quang, cùng ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao giải cho tác giả Nguyễn Đình Minh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng với tác phẩm “Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi” đoạt Giải nhất thể loại tác phẩm viết

Hòa thượng Thích Gia Quang, cùng ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao giải cho tác giả Nguyễn Đình Minh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng với tác phẩm “Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi” đoạt Giải nhất thể loại tác phẩm viết

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ có hàng trăm nhà sư là liệt sĩ, ở khắp 3 miền, nhiều ngôi chùa, cơ sở thờ tự là cơ sở cách mạng, có chùa có đến gần 10 nhà sư tham gia kháng chiến và hy sinh. Tinh thần "Cởi áo cà sa - Khoác chiến bào" là một biểu hiện cao đẹp của Đạo hiếu, nghĩa cử ấy chính là tinh thần từ bi, trách nhiệm hộ quốc an dân, để bảo vệ sự sống, bảo vệ bình an cho muôn dân... được thể hiện phóng sự: Dấu ấn tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2025 nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của Đạo hiếu trong đời sống hiện đại: Hiếu đạo - Cội nguồn tâm linh, Hiếu kính - Trọn vẹn nghĩa tình, Hiếu lễ – Nếp sống văn hóa, Hiếu trung - Lòng son với dân tộc, Hiếu tín - Giữ trọn niềm tin.

Hình ảnh Chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2025:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và bà Đỗ Hồng Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đa Phương Tiện, Phó Trưởng ban Tổ chức trao quà và hoa tới 11 thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và bà Đỗ Hồng Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đa Phương Tiện, Phó Trưởng ban Tổ chức trao quà và hoa tới 11 thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ
Dịp này, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức cùng ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư trao tặng những món quà ý nghĩa và tặng hoa tới 5 Mẹ Việt Nam anh hùng

Dịp này, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức cùng ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư trao tặng những món quà ý nghĩa và tặng hoa tới 5 Mẹ Việt Nam anh hùng

Mở màn là tiết mục “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang với sự trình diễn của ca sỹ Lê Anh, Lê Trang và nhóm Chuông Gió
Mở màn là tiết mục “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang với sự trình diễn của ca sỹ Lê Anh, Lê Trang và nhóm Chuông Gió
Trao giải nhất tranh vẽ Đạo và đời hòa hợp luôn ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông

Trao giải nhất tranh vẽ Đạo và đời hòa hợp luôn ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông

Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư cùng Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải

Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư cùng Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải

Hoà tấu nhạc Đăng cung đàn do nhóm Chuông Gió biểu diễn

Hoà tấu nhạc Đăng cung đàn do nhóm Chuông Gió biểu diễn

Tặng hoa đến ca sĩ Quách Tuấn Du

Tặng hoa đến ca sĩ Quách Tuấn Du

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Thượng tọa Thích Đạo Phước trao tặng Bằng tuyên dương công đức tới các nhà tài trợ

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Thượng tọa Thích Đạo Phước trao tặng Bằng tuyên dương công đức tới các nhà tài trợ

Chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2025 nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của Đạo hiếu

Chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2025 nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của Đạo hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các nghi lễ, tín ngưỡng, tập tục nên có sự chọn lọc để duy trì, không không nên kiêng kỵ và sợ hãi ma quỷ theo kiểu mê tín dị đoan...

Quan điểm của đạo Phật về “tháng cô hồn”

GNO - Dân gian tin rằng từ mùng hai tháng Bảy, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ môn quan và cao điểm là ngày rằm tháng Bảy thì xả cửa để cho ma quỷ tự do đến sau 12 giờ đêm thì kết thúc. Thế nên tháng Bảy cần kiêng kỵ nhiều điều để không bị ma quỷ làm hại, nhất là trong ngày rằm tháng Bảy...
Ảnh minh họa

Buông một điều để dính vào điều khác

NSGN - Chùa Burapha, nơi Luang Pu trải qua mỗi kỳ an cư trong hơn 50 năm, nằm ở trung tâm thị trấn Surin, ngay trước văn phòng tỉnh và cạnh tòa án tỉnh. Vì lý do này, tiếng ồn của xe hơi và xe tải liên tục làm xáo trộn sự yên bình và tĩnh lặng của tu viện.

Thông tin hàng ngày