Hà Nội: Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam thăm và đỉnh lễ Xá-lợi Phật tại chùa Bằng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao quà đến ngài A.Saj U.Mendis
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao quà đến ngài A.Saj U.Mendis
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-8, phái đoàn Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam do ngài Đại sứ A.Saj U.Mendis làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm chùa Bằng (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội trân trọng tiếp đoàn.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp ngài Đại sứ Sri Lanka
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp ngài Đại sứ Sri Lanka

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời chào mừng và giới thiệu với ngài Đại sứ A.Saj U.Mendis và các thành viên đoàn về tổ chức của GHPGVN và tình cảm hữu nghị giữa 2 quốc gia. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng giới thiệu những bức ảnh chụp năm 2018 khi chùa Bằng được vinh dự đón nhận lại ngọc Xá-lợi Phật từ Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN trao tặng để tôn thờ tại chùa. Hòa thượng cũng chúc ngài Đại sứ Sri Lanka sức khỏe và hoàn thành xuất sắc mọi công tác trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Ngài Đại sứ A.Saj U.Mendis cũng chia sẻ về truyền thống của đất nước Sri Lanka, Phật giáo từ lâu đời và cho đến nay Phật giáo đã phát triển rất tốt và xuyên suốt trong lịch sử đất nước Sri Lanka. Ngài đại sứ mong muốn mang những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật để cùng hợp tác với các nước có số dân theo Phật giáo đông, mà Việt Nam là một trong những quốc gia như vậy.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hướng dẫn phái đoàn tham quan tầng 13 của Bảo tháp Báo Ân

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hướng dẫn phái đoàn tham quan tầng 13 của Bảo tháp Báo Ân

Dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng phái đoàn đỉnh lễ Xá-lợi Phật trên tầng 13 của bảo tháp Báo Ân, trồng cây ca-ri tại sân chùa và xem biểu diễn võ thuật của võ phái Nam Thiên Phật môn quyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà

Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn

GNO - Sáng nay 30-4 (22-3-Giáp Thìn), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Thanh Hà và chùa Pháp Lâm.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Kiềm chế các căn

GNO - Kiềm chế các căn có nghĩa là đảm bảo rằng chúng hòa hợp với các đối tượng của chúng.

Thông tin hàng ngày