Từ khóa: xá-lợi
Tìm thấy 17 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1244 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bảy pháp tôn kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng

GNO - Tôn kính là sự kính trọng cao tột. Khi tôn kính điều gì thì điều ấy trở thành thiêng liêng, là ngọn đuốc sáng soi đường, là biểu tượng cao cả để hướng đến. Mỗi người có đối tượng tôn kính khác nhau để dẫn lối cho cuộc đời. 
Không nên quan trọng vấn đề xá-lợi và coi xá-lợi như là biểu hiện thành quả của sự tu hành

Bàng hoàng khi nghe chuyện xá-lợi giả

GNO - Gần đây, tôi nghe một số người thuật lại rằng khi Tăng Ni hay Phật tử qua đời khi mang đi hỏa táng, tại một số lò thiêu nhân viên có hỏi là muốn thiêu có xá-lợi hay không, và muốn bao nhiêu, xá-lợi kiểu nào họ đều có hết.
Bài pháp vô ngôn

Bài pháp vô ngôn

GNO - Hai vị Thiền sư Vũ Khắc Minh (Đạo Chân) - Vũ Khắc Trường (Đạo Tâm) không để lại dòng nào viết về bản thân, nhưng đã để lại nhục thân bất hoại như là một bài pháp vô ngôn cho hậu thế.
Tăng thân Làng Mai thăm lại nơi từng trà-tỳ vị Thầy kính mến của mình tại Công viên Vĩnh Hằng - TP.Huế

Không gian tưởng niệm tại nơi trà-tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GNO - Chiều 10-1-2023 (19-12-Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến bốn chúng xuất gia và tại gia, cùng Tăng thân Làng Mai đã đến thăm lại nơi Công viên Vĩnh Hằng Huế (phường Thủy Bằng, Thừa Thiên Huế), nơi từng trà-tỳ thiền sư sau khi ngài viên tịch, nhân lễ tiểu tường của Thiền sư.
HT.Thích Nguyên Giác (bên trái) cùng với HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Tánh Nhiếp an trí xá-lợi Trưởng lão HT.Thích Trí Quang sau khi trà-tỳ như di huấn - Ảnh: Quảng Điền

Về xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

GNO - Trước những thảm họa do tin giả gây ra trong thời đại thông tin, chỉ xin chia sẻ với mọi người đoạn kinh ngắn Đức Phật đã dạy La-hầu-la rèn luyện khả năng hội nhập đời sống của những bậc tôn quý trên đời, không hại mình, hại người...