Hà Nội: Giáo hội và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tại chùa Quán Sứ

Nhiều vị Tăng, Ni tham gia hiến máu tại chương trình
Nhiều vị Tăng, Ni tham gia hiến máu tại chương trình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-8, tại chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, Hà Nội), GHPGVN phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát động chương trình “Hiến máu cứu người - Hành Bồ-tát đạo” năm 2025.
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc chương trình

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc chương trình

Chương trình có sự chứng minh, tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư cùng chư Tăng Ni, Phật tử; lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh: “Hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà chúng ta còn thực hành hạnh Bồ-tát trong đời sống”.

Các bạn trẻ tham gia hiến máu

Các bạn trẻ tham gia hiến máu

Chương trình có hàng trăm Tăng Ni, Phật tử cùng người dân đã lần lượt kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và hiến máu tình nguyện. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 357 đơn vị máu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày