Hà Nội: Hội thảo về phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam

Hội thảo khoa học "Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay"
Hội thảo khoa học "Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, H.Thanh Trì) diễn ra Hội thảo khoa học "Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay", do Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN tổ chức, vào sáng nay, 21-9.
Chư tôn đức và đại biểu tham dự hội thảo

Chư tôn đức và đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo với sự tham gia của chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự , Phó Thường trực Ban Văn hóa T.Ư; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Văn hóa T.Ư, Viện Nghiên cứu Phật học VN, các giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu, học giả, Tăng Ni; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở ban ngành TP.Hà Nội...

Tại hội thảo, Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo trong thời đại ngày nay; Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu chúc mừng hội thảo và TS. Đỗ Phương Anh, chủ nhiệm đề tài.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Sau báo cáo đề dẫn của PGS.TS Chu Văn Tuấn, các đại biểu được lắng nghe 6/30 bài tham luận khoa học được trình bày của chư tôn đức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu... đề cập đến nhiều vấn đề về như: Lịch sử, triết học, văn học, nghệ thuật, tôn giáo là các di sản phi vật thể, phản ánh tinh hoa Phật giáo vô cùng quý giá trong lịch sử Việt Nam thời Trần.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi, trình bày tham luận "Nhà Trần với Phật giáo"; PGS.TS Nguyễn Hồng Dương "Giá trị văn học, nghệ thuật và nghi lễ thời Trần"; TS.Đỗ Vũ Phương Anh "Một số giải pháp, khuyến nghị phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiên nay"; Hòa thượng Thích Gia Quang "Một số định hướng phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần, vận dụng vào Phật giáo Việt Nam hiện nay"; GS.TS Đinh Khắc Thuân "Di sản văn hóa thời Trần tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: giá trị biểu tượng cần được kế thừa, phát triển"; PGS.TS Hoàng Thị Thơ "Tư tưởng Phật giáo thời Trần".

GS. Lê Mạnh Thát đóng góp ý kiến tại hội thảo

GS. Lê Mạnh Thát đóng góp ý kiến tại hội thảo

Sau 6 bài tham luận đã trình bày, các nhà khoa học cùng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ xung làm rõ những luận điểm về phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáp thời Trần ở Việt Nam hiện nay.

Tại hội thảo, GS. Lê Mạnh Thát, Thương tọa Thích Hạnh Tuệ phát biểu ý kiến cốt lõi về tư tưởng thiền học Trúc Lâm, phát huy tiềm năng sức mạnh Phật giáo. GS. Vũ Minh Giang, ca ngơi sức mạnh quân sự, chính trị thời Trần; Thượng tọa Thích Minh Quang nêu rõ giá trị phi vật thể thời Trần, kế thừa, phát huy và lan tỏa tinh thần tư tưởng Phật giáo nhập thế; GS. TS Nguyễn Hùng Hậu khẳng định giá trị văn hóa phi vật thể, vận hành tổ chức trị nước theo tinh thần Phật giáo thời Trần cần phát huy học tập; Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ, Phật giáo thời Trần đã thống nhất 3 thiền phái, tập trung vào 1 tổ chức Giáo hội.

Quang cảnh hội thảo khoa học "Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay"

Quang cảnh hội thảo khoa học "Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay"

Ngoài ra, PGS.TS Tạ Minh Tuấn chia sẻ việc áp dụng tư tưởng nhập thế thực hành trong đời sống hàng ngày; TS.Trần Văn Luyện, nhấn mạnh sức mạnh và các chiến công huyền thoại thời nhà Trần, cần lưu truyền giáo dục giá trị trong vai trò trị nước an dân, nâng tầm sức mạnh thời đại của nước Việt Nam thông qua các kênh thông tin truyền thông và các cuộc triển lãm sản phẩm văn hóa; TS. Dương Ngô Ninh, nếu rõ việc kế thừa các giá trị văn hóa Phật giáo bằng cách tích cực nâng cao bảo tồn, giữ gìn truyền bá tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm thời Trần tại các địa phương…

Buổi hội thảo đã khép lại trong lời phát biểu bế mạc PGS.TS Chu Văn Tuấn.

Hình ảnh của hội thảo khoa học diễn ra tại chùa Yên Phú, vào sáng nay, 21-9-2024:

Đại biểu tham dự hội thảo về phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáp thời Trần ở Việt Nam

Đại biểu tham dự hội thảo về phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáp thời Trần ở Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30-3-2025 - Ảnh: THX/TTXVN

Thư thăm hỏi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo, Chính phủ và nhân dân Myanmar

GNO - Hôm nay, 31-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt GHPGVN có thư thăm hỏi và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar về sự mất mát đau thương bởi trận động đất ngày 28-3.
Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

Thông tin hàng ngày