Hà Nội, Lạng Sơn: Làm việc với đoàn Phật giáo Quảng Ngãi

GNO - Ngày 12-11, tại chùa Thành, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, phái đoàn Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo với BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.

DSCF4199.JPG

Phái đoàn Sở Nội vụ, BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi làm việc tại trụ sở BTS Phật giáo Lạng Sơn

Đón tiếp phái đoàn có TT.Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, chư tôn dức BTS Phật giáo tỉnh và ông Lăng Văn Thiết, Trưởng phòng Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn tỉnh Quảng Ngãi có ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Hiệp khái quát tình hình sinh hoạt tôn giáo của Tăng Ni tỉnh Quảng Ngãi và trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa chính quyền và giáo hội, phương pháp quản lý, triển khai phối hợp các công tác Phật sự.

Tiếp đó, thay mặt BTS Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, TT.Thích Quảng Truyền đã có những chia sẻ và giới thiệu về hoạt động các mặt của Tăng Ni tỉnh nhà.

DSCF4219.JPG

BTS Phật giáo Lạng Sơn tặng quà trị giá 100 triệu đồng đến người dân Quảng Ngãi

Nhân dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã trao 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng, thông qua Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi tặng tới các bà con nhân dân bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Lạng Sơn

* Trước đó, chiều 10-11, tại chùa Bà Đá (số 3 phố Nhà Thờ, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), phái đoàn Ban Tôn giáo và Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tới thăm gặp mặt chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Hà Nội.

Hanoi.jpg


HT.Thích Thanh Chính, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo TP.Hà Nội cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Thủ đô tiếp đoàn

Tại đây, thay mặt BTS GHPGVN TP.Hà Nội, TT.Thích Đạo Phong, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Hà Nội đã chia sẻ và giải đáp với đoàn về những hoạt động Phật sự, định hướng hoạt động cuối năm cũng như tình hình sinh hoạt của Tăng Ni Phật giáo thủ đô. Qua đó, hai địa phương đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm quản lý, hoằng pháp… để đạt được kết quả tốt hơn nữa, góp phần xây dựng GHPGVN ngày càng lớn mạnh trong lòng dân tộc.

Ch.Bằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày