Hà Nội: Lễ giỗ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma lần thứ 1487

GNO - Nhân ngày Lễ giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần thứ 1487 (529 - 2016), trong ngày 8, 9-10-Bính Thân (7, 8-11-2016), tại thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về Tổ sư.

Về tham dự buổi lễ là toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đại diện cho các thiền viện, tự viện trong Tông môn toàn miền Bắc và hơn 3.000 Phật tử.

DSC_0793.JPG


Ngồi thiền tịnh hóa thân tâm, cúng dường Đức Tổ

Vào buổi tối 8-10-Bính Thân, sau khi kết thúc thời khóa sám hối và thiền hành, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã vân tập về Tổ đường tham dự buổi pháp đàm với chủ đề “Hành trạng Tổ sư”.

Đúng 10g đêm, toàn thể đại chúng bước vào thời khóa tọa thiền và thiền hành trong 6g đồng hồ, nguyện đem công đức đó cúng dường lên Tổ sư và cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh đều được nương theo từ lực Tam bảo mà luôn sống an vui, hạnh phúc.

Rạng sáng 9-10-Bính Thân, đại chúng nhiếp tâm thanh tịnh đón nhận ngọn đèn Từ bi - Trí tuệ của mười phương chư Phật, của quý thầy truyền trao trong lễ thắp nến tri ân. Toàn thể đại chúng đồng phát nguyện luôn tinh tiến trên con đường học đạo giác ngộ giải thoát, nguyện noi theo gương hạnh của chư vị Tổ sư, nguyện cho ngọn đèn tâm luôn luôn sáng tỏ cho đến ngàn đời sau.

8g sáng ngày giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, toàn thể chư tôn đức và quý Phật tử tổ chức lễ đúc đại hồng chung cho thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Đây là ngôi chùa đầu tiên trên mảnh đất Ngọc Lặc.

Sau khi chuông đúc hoàn thành sẽ được chuyển về thiền tự trước ngày khánh thành. Ngôi thiền tự sẽ được giao cho chư Tăng thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) đảm trách.

DSC_1134.JPG
Đúc chuông tại lễ giỗ - chuông sẽ được chuyển về thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa)

DSC_1159.JPG
Lễ giỗ chính thức trong sự thành kính của Tăng Ni và Phật tử

Đúng 9g, lễ giỗ Tổ sư được tổ chức trang nghiêm tại Tổ đường, Thượng tọa trụ trì đã tuyên đọc hành trạng Tổ sư để đại chúng cùng ôn lại. Đại chúng cùng tọa thiền cúng dường Tổ sư.

Đức Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày