Hà Nội: Lễ kỷ niệm 54 năm thành lập ngành quản lý tôn giáo và khánh thành trụ sở Ban tôn giáo

Ngày 31 tháng 07 năm 2009, Ban tôn giáo chính phủ đã tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm thành lập Ban tôn giáo chính phủ - ngày truyền thống  ngành quản lý nhà nước về tôn giáo và khánh thành trụ sở mới tại phường Yên Hòa- quận Cầu Giấy Hà Nội.

Tới dự có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và các vị đại diện lãnh đạo đảng nhà nước, các cơ quan chức năng và các  Trưởng ban Tôn giáo các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ nhân viên Ban tôn giáo chính phủ. Về phía GHPGVN có HT Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực HĐTS , Thượng tọa Thích Gia Quang - Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH.

Tại buổi lễ Ban tôn giáo chính phủ đã trao kỷ niệm chương cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích về  quản lý hoạt động tôn giáo trong thời gian qua.Nhân dịp này HT Thích Thanh Tứ thay mặt cho các đại biểu chức sắc tôn giáo phát biểu chúc mừng.

Cùng thời gian Ban tổ chức cùng các vị đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở  của Ban tôn giáo chính phủ tại địa điểm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày