Hà Nội: Lễ Tạ pháp tại thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc

GNO - Sáng 17-12, tại thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên) đã diễn ra lễ Tạ pháp cuối năm của đạo tràng Phật tử tu học tại thiền viện.
Chư tôn đức lãnh đạo và hơn 2.000 Phật tử của 18 chúng trong đạo tràng Phật tử tu học tại thiền viện.
IMG_0070_630x420.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni vân tập

Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc là một thiền viện nằm trong hệ thống Thiền phái Trúc Lâm do HT.Thích Thanh Từ khôi phục và tạo dựng, tuy không to lớn như các thiền viện khác nhưng có lợi thế nằm ở thủ đô, thuận tiện đi lại vì vậy Phật tử tu tập tại thiền viện rất đông với 18 chúng sinh hoạt trong và ngoài thủ đô.

Tại thiền viện, ngoài thời khóa tu tập miên mật của Tăng Ni, lịch giảng pháp được duy trì tất cả các ngày trong tuần, có hai buổi dành riêng cho Tăng Ni, ba buổi dành cho Phật tử, riêng hai ngày cuối tuần, thứ 7 là ngày tu tập của đạo tràng Phật tử lớn tuổi, Chủ nhật dành riêng cho thanh niên. Mỗi tháng, đều có hai ngày tu tập bát quan trai dành cho đạo tràng và đoàn thanh niên vào cuối tháng.

Tất cả lịch tu tập đều được quý thầy ban giáo thọ của thiền viện đảm trách.

IMG_0077_630x420.jpg

IMG_1544_630x420.jpg

Chư tôn đức trang nghiêm lễ Phật tạ pháp

Không chỉ có các đạo tràng tu tập tại thiền viện, quý thầy còn hướng dẫn các đạo tràng tại các chùa tại Hà Nội và một số tỉnh thành: Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam , Thái Nguyên…

Đã nhiều năm qua, thiền viện là nơi sinh hoạt tu tập của rất nhiều thanh thiếu niên, quý thầy tại thiền viện đã tạo những điều kiện tốt nhất để hướng dẫn giới trẻ tu tập, đoàn thanh thiếu niên Phật tử Trần Thái Tông của thiền viện là một trong những điển hình về phong trào thanh niên tới chùa tu tập của thủ đô.

Đặc biệt, trong những đạo tràng tu tập tại thiền viện còn có một đạo tràng doanh nghiệp mang tên Cửu Hoa Sơn do công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông - Intracom thành lập. Đạo tràng đã quy tụ cán bộ công nhân viên của công ty và các đối tác cùng tu tập để ứng dụng giáo lý nhà Phật vào trong văn hóa kinh doanh.

Trong bản báo cáo tổng kết tu học, Phật tử Toàn Đức - Nguyễn Văn Đệ - Trưởng đạo tràng có đoạn: “…Nhiều Phật tử mới ở ngoài đời còn nhiều tiếp xúc vướng mắc với những nghi lễ tập tục, cầu xin hay dựa vào các đấng quyền năng, tạo tác nhiều mà không hiểu việc mình làm thì sau khi về Sùng Phúc học một thời gian các Phật tử đều rõ ra, buông bỏ những điều vô lý, chăm chỉ nghiên cứu sách vở cùng các thời khóa của mình…”.

IMG_1781_630x420.jpg

Ảnh: Đức Hiếu

Trong lời đạo từ, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm đã tán thán công đức tu tập của Phật tử tại thiền viện trong năm qua cũng như sự hoằng pháp của chư Tăng thiền viện, xứng đáng là một nơi hoằng dương chánh pháp và phục hưng truyền bá tư tưởng thiền tông Phật giáo đời Trần.

Thượng tọa cũng sách tấn hàng Phật tử cần luôn luôn tu tập, không chỉ học trong khoảng thời gian từ khai pháp - tạ pháp, mà cần học tập mọi lúc mọi nơi để thấm nhuần giáo lý của Đức Thế tôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày