Hà Nội: Ông Vũ Hoài Bắc chúc mừng 44 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ trao hoa chúc mừng 44 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 - 7-1-2025)
Phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ trao hoa chúc mừng 44 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 - 7-1-2025)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-11, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo dẫn đầu phái đoàn đến Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (TP.Hà Nội) thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 - 7-11-2025).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp ông Vũ Hoài Bắc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp ông Vũ Hoài Bắc

Đón tiếp phái đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc Văn phòng I T.Ư.

Tại buổi thăm, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN và gởi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng, Ni, tín đồ Phật tử cả nước luôn an lạc và tinh tấn trên con đường phụng đạo yêu nước. Trên chặng đường 44 năm phát triển, GHPGVN kế thừa truyền thống hơn 2000 năm của Phật giáo Việt Nam, thúc đẩy sự ảnh hưởng tích cực và trách nhiệm xã hội, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với đất nước, với dân tộc; tham gia đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định ý nghĩa quan trọng của sự kiện thành lập GHPGVN vào ngày 7-11-1981.

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Trong suốt 44 năm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp tích cực của GHPGVN trong việc đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt, trong năm 2025, GHPGVN đã có những đóng góp to lớn và nổi bật, tổ chức thành công Đại lễ Vesak lần thứ 4 tại Việt Nam đã gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước.

GHPGVN đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Với tinh thần "Phụng đạo yêu nước", Giáo hội đã tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử ủng hộ bão lụt, thiên tai, thực hiện công tác an sinh xã hội và cứu trợ, phát huy giá trị nhân văn và tinh thần "hộ quốc an dân".

Thực hiện chỉ đạo của chính quyền GHPGVN đã kịp thời sắp xếp, củng cố bộ máy tổ chức Giáo hội phù hợp với chỉ đạo chung của chính quyền hai cấp, thể hiện sự đồng lòng và trách nhiệm xã hội. Những đóng góp này được ghi nhận và biểu dương, khẳng định vai trò của GHPGVN trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn trong thời gian tới GHPGVN tập trung chuẩn bị kế hoạch tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ nhất tại một số tỉnh thành mới sáp nhập trong năm 2026, chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN...

Trưởng lão Hòa thượng đặc biệt ghi nhận sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của Ban Tôn giáo Chính phủ trong công tác tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Trưởng lão Hòa thượng đặc biệt ghi nhận sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của Ban Tôn giáo Chính phủ trong công tác tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sâu sắc đến phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự của GHPGVN trong nhiều năm qua.

Trưởng lão Hòa thượng đặc biệt ghi nhận sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong công tác tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM; khẳng định GHPGVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, Giáo hội đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, cùng nhân dân Phật tử tham gia cứu trợ đồng bào gặp khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mong muốn Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Giáo hội tổ chức thành công các công tác Phật sự sắp tới, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại hội Phật giáo các tỉnh thành.

Dịp này, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tặng lẵng hoa chúc mừng đến chư tôn đức nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày