Hà Nội: Phái đoàn đại biểu Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11 thăm Trung ương Giáo hội

(GNO-Hà Nội): Hôm qua 09-1-2010, phát đoàn Ni giới Phật giáo quốc tế đại diện cho 34 quốc gia do Ni sư Karma Lekshe Tsomo - Chủ tịch Sáng lập hội Skyahdita dẫn đầu đã đến thăm và đảnh lễ chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội tại trụ sở Vp I TƯGH (chùa Quán Sứ Hà Nội).

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm

Tiếp đoàn có HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, chư tôn đức Phó chủ tịch HĐTS: TT. Thích Thanh Nhiễu, TT. Thích Quảng Tùng - Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯGH, TT. Thích Gia Quang – Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I TƯGH cùng chư tôn đức Tăng Ni Văn phòng I.

Ni sư Thích Đàm Nghiêm – Phó ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương – Đại diện đoàn Ni giới Phật giáo quốc tế phát biểu tri ân chư tôn đức GHPGVN và báo cáo việc tổ chức hội nghị Sakyadhita vừa qua tại TPHCM thành công tốt đẹp. Với chủ đề "Nữ giới Phật giáo lỗi lạc", toàn thể đại biểu dự Hội nghị có dịp nhìn lại những đóng góp của nữ giới Phật giáo nói chung và Ni giới nói riêng đối với Phật giáo và xã hội.

Ni sư Karma Lekshe Tsomo bày tỏ lòng kính mến đối với Phật giáo Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam đã thể hiện tấm lòng gắn kết tất cả những người con gái đức Phật với ý thức tự tồn, đoàn kết giúp cho xã hội hoàn thiện hơn cả lĩnh vực xã hội và đạo đức.

 HT Thích Thanh Tứ đã tán thán Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới không chỉ nêu lên tấm gương sáng của nữ giới Phật giáo  mà còn đóng góp tích cực cho phong trào Phụ nữ trong thế kỷ 21, phù hợp với xu thế phát triển của Thế giới..

Trong thời gian thăm miền Bắc đoàn Ni giới đã tới chào Ban Tôn giáo Chính phủ, thăm các danh lam thắm cảnh các di tích lịch sử tại thủ đô Hà Nội và Ninh Bình.

Một số hình ảnh của buổi viếng thăm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày