Hà Nội: Phật giáo Q.Tây Hồ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Tam Bảo

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13 tháng Tư-Quý Mão, tại chùa Tam Bảo (P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN Q.Tây Hồ đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (2023).
Chư tôn giáo phẩm tham dự buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I T.Ư; Thượng tọa Thích Quảng Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng T.Ư,...

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tây Hồ, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN Q.Tây Hồ; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Trưởng ban Đặc trách Ni giới TP.Hà Nội; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận,... đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.Hà Nội, Q.Tây Hồ, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể hội chúng đã lắng nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Tiếp theo, Đại đức Thích Nguyên Chính tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Phát biểu chúc mừng lễ Phật đản, ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ đã ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm, hiệu quả của giới Phật giáo quận theo truyền thống "hộ quốc, an dân", tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo,...

Đại đức Thích Nguyên Chính tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Đại đức Thích Nguyên Chính tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN Q.Tây Hồ đã trao 25 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và trao cờ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đến đại diện chùa Tảo Sách.

Buổi lễ hành chánh khép lại sau phần phát biểu cảm tạ của Ni sư Thích Đàm Đoan, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Tây Hồ. Sau đó, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã niêm hương, tụng kinh Khánh đản và cử hành lễ Mộc dục.

Quang cảnh lễ Phật đản của Phật giáo Q.Tây Hồ tại chùa Tam Bảo
Quang cảnh lễ Phật đản của Phật giáo Q.Tây Hồ tại chùa Tam Bảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày