Hà Nội: Phật giáo quận Tây Hồ tổng kết công tác Phật sự năm 2009

(GNO-Hà Nội): Ngày 04-12, Ban đại diện Phật giáo quận Tây Hồ đã tổ chức "Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2009 " tại chùa Tứ Liên - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, TT. Thích Thanh Nhã - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh Đại diện Phật giáo quận Tây Hồ cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban Đại diện Phật giáo quận Tây Hồ, trụ trì các tổ đình tự viện trong quận.

Hà Nội: Phật giáo quận Tây Hồ tổng kết công tác Phật sự năm 2009 ảnh 1

Về phía khách mời có ông Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, bà Lê Thị Thảo - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng các lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành thành phố Hà Nội và chính quyền sở tại. 

TT. Thích Thanh Nhã thay mặt Ban đại diện Phật giáo quận Tây Hồ đọc bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2009 và phương hướng hoạt động cho năm 2010.

Về phụng sự đạo pháp: Ban đại diện Phật giáo quận Tây Hồ động viên tín đồ Phật tử xây dựng chùa tinh tiến trong công cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động tín đồ Phật tử cùng nhân dân trong quận tham gia chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn quận nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung. Ban đại diện Phật giáo Quận phối hợp với Hội chữ Thập đỏ, Hội tán trợ của Quận đến các chùa trong Quận động viên Tăng ni Phật tử giúp đỡ người nghèo vượt khó và xóa đối giảm nghèo về tinh thần cũng như vật chất. Các chùa trong quận đều tổ chức Đại lễ Phật Đản, lễ Vu Lan. Ban dại diện tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu siêu các gia tộc, các phái, truy tiến các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động trên đều có sự quan tâm và chỉ đạo của TƯ GHPGVN, Thành hội Phật giáo Hà Nội,  các cơ quan ban và chính quyền địa phương phối hợp và giúp đỡ.. Chùa Trần Quốc và chùa Võng Thị được làm điểm xây dựng chùa tinh tiến trong công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Hoạt động Tăng sự: Ban đại diện Phật giáo quận cùng các vị chức sắc trụ trì phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các công tác Tăng sự. Mùa an cư năm 2009 Chư tôn đức Tăng Ni trong quận đi tòng Tăng an cư được 29 vị trong đó có 11 vị Tăng an cư tại trường hạ Bà Đá - trụ sở THPG Hà Nội, 18 vị Ni an cư ở Tùng Lâm Quán Sứ .

Về xây dựng chùa cảnh: Để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội các chùa trong Quận đã chủ động tích cực trùng tu, tôn tạo, xây dựng chùa cảnh, như chùa Trấn Quốc cùng UBND quận Tây Hồ tổ chức đại lễ khởi công động thổ trùng tu các hạng mục, chùa Tảo Sách kết hợp với UBND quận khời công trùng tu lại ngôi Tam Bảo với kinh phí hàng tỷ đồng. Hiện nay các chùa đang tiến hành thi công các hạng mục, Tổng chi phí  xây dựng tu bổ chùa cảnh Phật giáo quận Tây Hồ năm 2009 là hơn 2 tỷ đồng.

Về từ thiện xã hội: Ban đại diện ủng hộ các cháu nghèo trên địa bàn Quận là 2 triệu đồng, ủng hộ miền Trung - Tây nguyên bị lũ lụt là 10 triệu đồng, Thượng tọa trụ trì chùa Trấn Quốc trong năm 2009 đã ủng hộ hơn 40 triệu đồng...Tổng năm 2009 toàn quận Tây Hồ làm từ thiện với số tiền gần 100 triệu đồng.

Bà bà Lê Thị Thảo thay mặt các cấp lãnh đạo phát biểu chúc mừng tới Ban đại diện quận Tây Hồ trong năm qua đã đạt được  nhiều thành tích  trong công tác Phật sự năm 2009, và động viên Ban đại diện Phật giáo quận Tây Hồ trong năm tới sẽ phát huy hơn nữa trong công tác phụng sự Đạo pháp, phục vụ dân tộc để đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhân dịp này TT. Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ, tán thán công đức những công tác Phật sự của Ban đại diện Phật giáo quận Tây Hồ đã làm được trong năm 2009, Thượng tọa đã động viên toàn thể tăng Ni Phật tử trong quận ra sức nỗ lực tinh tiến hơn nữa trong mọi công tác Phật sự của năm 2010 để giành những kết quả tốt đẹp trong tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày