Hà Nội: Tập huấn kỹ năng sinh hoạt cho Thanh thiếu niên Phật tử

(GNO-Hà Nội): Ngày 21-03, tại Thiền viện Sùng Phúc - quận Long Biên, Hà Nội, Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô đã khai giảng lớp tập huấn và bổ trợ kỹ năng sinh hoạt Thanh thiếu niên cho các đơn vị.

Lớp tập huấn và bổ trợ kỹ năng sinh hoạt Thanh thiếu niên được tổ chức vào tuần thứ 1 và tuần thứ 3 trong tháng. Mỗi buổi học các bạn được trao đổi, học hỏi các kiến thức, các nội dung quan trọng về việc tổ chức một buổi sinh hoạt trong Câu lạc bộ đạt được kết quả cao nhất. Ngoài việc tụng kinh, học pháp bên cạnh đó còn có các buổi ngoại khoá, tập hợp đoàn sinh, sinh hoạt tập thể...sẽ làm cho các bạn thanh niên cảm thấy hào hứng hơn.

TT. Thông Thánh hướng dẫn cách chắp cách tay chào hỏi

Các bạn thanh thiếu niên Phật tử thực hành nghi thức lễ Phật

Trong buổi tập huấn đầu tiên, các thành viên đã lễ Phật; sau đó TT. Thích Thông Tánh  giảng bài pháp thoại về "oai nghi ngưới Phật tử" và hướng dẫn các thao tác nghi lễ, cách chắp tay chào, cách xưng hô của người Phật tử khi gặp quý Thầy và gặp các đạo hưu…Ngoài ra, các thành viên còn được hướng dẫn thực hiện sinh hoạt tập thể và làm một hoạt náo viên. Nhiều trò chơi được các bạn hưởng ứng mạnh mẽ, vui vẻ. Đây cũng là nội dung rất quan trọng của thanh thiếu niên, để tạo sự gắn bó đoàn kết giữa thành viên.

Sinh hoạt tập thể vòng tròn

Các bạn được hướng dẫn học các bài hát tập thể

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày