Hà Nội: TT. Thích Bảo Nghiêm và TT. Thích Thanh Điện bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ tôn giáo học

(GNO-Hà Nội): Chiều ngày 11-1, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng khoa học nhà trường đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ  chuyên ngành Tôn giáo học.

Hai vị bảo vệ luận văn gồm học viên Đặng Minh Châu (TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ) với đề tài "Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian" và học viên Dương Quang Điện (TT. Thích Thanh  Điện - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử TƯ) với đề tài "Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hoá dân gian Việt Nam".

TT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư Thượng toạ. Đại đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đại diện Ban Hoằng pháp TƯ và Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ.

Hội đồng khoa học của học viên  Đặng Minh Châu có Phó Giáo sư tiến sỹ Dương Văn Thịnh - Trường Đại học KHXHNV làm Chủ tịch Hội đồng; Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân - Ban Tôn giáo Chính phủ, Tiến sỹ Đỗ Quang Hưng - Trường Đại học KHXHNV; Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn  Đức Lữ - Học viện chính trị Quốc gia HCM; Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Trường Đại học KHXHNV. Hội đồng khoa học đã đánh giá rất cao đề tài Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian của học viên  Đặng Minh Châu. Phần trình bày luận văn rất hoàn hảo, có trình chiếu minh hoạ xúc tích, trí tuệ. Hội đồng đã nhất trí đánh giá xuất sắc bản luận văn 9,8 điểm.

Hội đồng khoa học của học viên Dương Quang Điện có Phó giáo sư tiến sĩ  Nguyễn Thuý Vân - Trường Đại học KHXHNV Chủ tịch Hội đồng; Giáo sư Nguyễn Hồng Dương - Viện nghiên cứu Tôn Giáo; Tiến sĩ Nguyễn  Thanh Bình - Trường Đại học KHXHNV; Tiến sĩ Trần  Thị  Kim Oanh - Trường Đại học KHXHNV. Đây là một bản luận văn được Hội đồng khoa học đánh giá cao về lý luận và thực tiễn, có cái nhìn sâu sắc trên quan điểm triết học của Phật giáo thẩm thấu trong xã hội một cách chân thực. Hội đồng đã nhất trí cho  bản luận văn  9,5 điểm.

Theo đánh giá chung, hai bản luận văn có cùng một ý tưởng và tâm huyết đã khẳng định Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, tín ngưỡng Phật giáo đã  kết hợp nhuần nhuyễn với tín ngưỡng và văn hoá dân gian không thể tách rời, đã ăn sâu trong truyền thống dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trong điều kiện hiện nay, xã hội phát triển và hội nhập nhưng chỉ có  bản sắc  văn hoá  mới đánh giá được giá trị bền vững của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị Khoa học, Thiền định và Chánh niệm tại Bhutan diễn ra từ ngày 3 đến 6-6

Hội nghị Khoa học, Thiền định và Chánh niệm tại Bhutan

GNO - Vừa qua, Hội nghị Khoa học, Thiền định và Chánh niệm, một sự kiện được mong đợi nhất tại Bhutan, đã chính thức khai mạc tại thủ đô Thimphu trong không khí trang nghiêm, và ấn tượng bởi sự kết hợp giữa lễ nghi truyền thống và tinh thần tiến bộ hiện đại.
Thiết kế: Nguyên Hiếu/BGN

Cùng nghĩ về Vesak

GNO - Cuộc thi “Cùng nghĩ về Vesak” do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức nhằm chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc yêu mến đạo Phật.

Thông tin hàng ngày