Hà Nội: Tùng lâm Quán Sứ trang nghiêm khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Đại diện hành giả An cư kiết hạ tại trường hạ tùng lâm Quán Sứ tác bạch tại lễ khai pháp
Đại diện hành giả An cư kiết hạ tại trường hạ tùng lâm Quán Sứ tác bạch tại lễ khai pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-6, tại hạ trường tùng lâm Quán Sứ (TP.Hà Nội), tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai pháp

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai pháp

Tại hội trường tùng lâm Quán Sứ, toàn thể Tăng chúng hạ trường nhất tâm ngưỡng vọng bái bạch Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, ngôi Đường chủ hạ trường.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký kiêm Phó Chánh văn phòng I T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư tôn đức Tăng Ni trường hạ, các đạo tràng, Phật tử trong và ngoài TP.Hà Nội.

Chư Tăng hành giả

Chư Tăng hành giả

Hạ trường tùng lâm Quán Sứ năm nay có tổng cộng 32 hành giả sinh hoạt và tu học, trong đó gồm 25 hành giả Tăng và 7 hành giả Ni nhập hạ.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Tuân, đại diện Tăng Ni hành giả an cư trường hạ tùng lâm Quán Sứ đối trước chư tôn thiền đức dâng lời cầu thỉnh khai giảng Đại thừa pháp bảo.

Thay mặt Hòa thượng ngôi Đường chủ hạ trường tùng lâm Quán Sứ, Hòa thượng Thích Gia Quang đáp từ cầu thỉnh của chư Tăng, Ni hành giả, khuyến tấn mong muốn toàn thể hội chúng tại hạ trường trong 3 tháng an cư cùng nhau nỗ lực, tinh tiến để sớm thành tựu đạo nghiệp.

Hòa thượng Thích Gia Quang giảng giải ý nghĩa sâu sắc của kinh Trường A hàm tại buổi lễ
Hòa thượng Thích Gia Quang giảng giải ý nghĩa sâu sắc của kinh Trường A hàm tại buổi lễ

Hòa thượng nhấn mạnh mùa An cư kiết hạ là khoảng thời gian đặc biệt để chư Tăng - Ni an trú tại một nơi cố định, tập trung thúc liễm thân tâm và chuyên sâu trau dồi Giới – Định – Tuệ, cùng nhau sách tấn tu học, vững bước trên con đường giác ngộ, giải thoát. Nhờ đó, mạng mạch Phật pháp được duy trì và phát triển bền vững. Trong suốt thời gian này, mỗi hành giả cần nghiêm trì giới luật tăng trưởng trí tuệ.

Đối với hàng Phật tử tại gia, Hòa thượng nhắn nhủ mùa an cư là một cơ hội quý báu để được thân cận chư Tăng, học hỏi giáo pháp và thực hành lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày.

Chư Tăng, Ni tại trường hạ tùng lâm Quán Sứ

Chư Tăng, Ni tại trường hạ tùng lâm Quán Sứ

Trường hạ tùng lâm Quán Sứ năm nay tiếp tục học về bộ kinh Trường A hàm. Chư tôn đức hành giả đỉnh lễ cung thỉnh Hòa thượng Thích Gia Quang ban bố thời pháp đầu tiên giảng giải về bộ kinh.

Theo Hòa thượng, bộ kinh Trường A hàm được xem là nền tảng quan trọng trong Phật giáo, mở ra cánh cửa giúp các đệ tử tiếp cận và hiểu giáo pháp cơ bản của đạo Phật. Đặc biệt, Bát Chánh đạo, một phần quan trọng trong giáo lý Phật đà, được coi là con đường ngắn nhất dẫn đến giác ngộ và giải thoát.

Kinh Trường A hàm bao gồm bốn bộ: Trường A hàm, Trung A hàm, Tăng nhất A Hàm và Tạp A hàm.

Năm nay, trường hạ tùng lâm Quán Sứ tiếp tục học bộ kinh Trường A hàm, một phần quan trọng gồm các bài kinh dài, được các vị Thánh A La Hán biên tập và ghi lại các lời dạy của Đức Phật, thường là những bài thuyết pháp của Đức Phật hoặc các câu chuyện về cuộc đời Ngài và các đệ tử.

Chư hành giả trường hạ tùng lâm Quán Sứ

Chư hành giả trường hạ tùng lâm Quán Sứ

Tại buổi khai pháp, Hòa thượng khuyến tấn đến chư hành giả và toàn thể đại chúng hãy kiên trì tu hành chân chính, phát triển trí tuệ và nhận thức để đoạn trừ tận gốc rễ vô minh, thoát khỏi vòng khổ đau do tham, sân, si chi phối và hướng đến sự giải thoát viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo mắc bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo mắc bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1302 - 2025) Đó là hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của chị Trần Thị Liên (sinh năm 1963), ngụ tại ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chị Liên hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú trái giai đoạn 2.
Chư Ni Việt Nam tại Hội nghị Quốc tế Sakyadhita lần thứ 19

Malaysia: Hội nghị Sakyadhita lần thứ 19 tại Sarawak

GNO - Vừa qua, Hội nghị Quốc tế Sakyadhita lần thứ 19 chính thức khai mạc tại Kuching, thủ phủ bang Sarawak (Malaysia), với chủ đề: “Sự chuyển mình trong thời đại mới: Phụ nữ Phật giáo trong thời kỳ chuyển tiếp”.

Thông tin hàng ngày