Hà Tĩnh: Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Phật giáo tỉnh lần IV, dự kiến vào tháng 7-2022

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì hội nghị
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-3, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà), Ban Thường trực Phật giáo tỉnh, các Trưởng các Ban Trị sự Phật giáo huyện thị, thành họp nhằm thống nhất công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.

Hội nghị thảo luận bảng dự thảo văn kiện, kế hoạch tổ chức nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV (2022-2027). Dự kiến, đại hội sẽ triển lãm ảnh với chủ đề “20 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh" sẽ được tổ chức ngày 14 và 15-7-2022, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, với đại biểu 300 vị; thành lập Ban Tổ chức đại hội để xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; cùng thành lập Tiểu ban Nhân sự và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức.

Hội nghị có nhiều ý kiến từ chư tôn đức nhằm xây dựng các nội dung về công tác tổ chức, nhân sự, khánh tiết, khen thưởng, trang trí… để đại hội có sự chuẩn bị chu đáo hơn.

Hội nghị thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV

Hội nghị thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV

Dịp này, Ban Thư ký đã trình danh sách xin Hòa thượng Trưởng ban cho ý kiến về việc một số chư tôn đức Tăng Ni đã có thời gian sinh hoạt tại Hà Tĩnh hơn 2 năm trên địa bàn tỉnh nhưng chưa làm hồ sơ thủ tục.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tán dương công đức của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố có mặt tham dự cuộc họp. Hòa thượng yêu cầu Thượng tọa Phó ban thường trực chỉ đạo bổ sung trang thiết bị cho phòng họp trực tuyến, sửa sang một số hạng mục trang trí mặt tiền Trung tâm Văn hóa; Ban Thư ký Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoàn thành công tác văn kiện đại hội, rà soát kỹ lưỡng từ hình thức đến nội dung với tinh thần trách nhiệm vì thành công chung của đại hội.

Riêng Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566 sẽ căn cứ theo tình hình dịch bệnh để có chương trình cụ thể, nhưng Đại lễ Phật đản vẫn sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh vào ngày 7-4 Âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày