Hải Dương: Đại Giới đàn Minh Luân Phật lịch 2567 với 32 giới tử cầu thọ giới pháp

Cung thỉnh giới sư Đại Giới đàn Minh Luân Phật lịch 2567
Cung thỉnh giới sư Đại Giới đàn Minh Luân Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-12 (9-11-Quý Mão), tại tổ đình Đống Cao, TP.Hải Dương đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Minh Luân Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Cung thỉnh giới sư

Cung thỉnh giới sư

Thay mặt T.Ư GHPGVN, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhắc lại đôi nét về hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Luân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, Hưng Yên các nhiệm kỳ I, II, III, IV, V.

Theo đó, Hòa thượng cho biết Ban Trị sự tỉnh Hải Dương lấy pháp danh của ngài làm tôn hiệu của Đại giới đàn lần này nhân Kỷ niệm 20 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng viên tịch, nhằm để giới tử ghi nhớ, học hạnh nguyện của ngài trên con đường tu học của tự thân.

Đại giới đàn Minh Luân với 32 giới tử cầu thọ giới pháp

Đại giới đàn Minh Luân với 32 giới tử cầu thọ giới pháp

Ban Tổ chức Đại giới đàn cung an chức sự, nhất tâm cung thỉnh Giới đàn Tăng: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Thượng tọa Thích Thanh Vân, đương vi Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Thanh Dũng, đương vi Giáo thụ A-xà-lê; Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Thích Thanh Viễn, đương vi vị tôn chứng Tăng-già; Đại đức Thích Quảng Thuyết làm điển lễ và dẫn thỉnh.

Giới đàn Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Đạt, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni sư Thích Bảo Hạnh, đương vi Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích Đàm Hương, đương vi Giáo thụ A-xà-lê; Ni sư Thích Đàm Thơm, Thích Đàm Thận, đương vi vị tôn chứng; Sư cô Thích Tâm Nguyện làm điển lễ và dẫn thỉnh.

Chư giới sư Tăng

Chư giới sư Tăng

Đại giới đàn Minh Luân với 32 giới tử, trong đó giới tử Tỷ-khiêu: 10 vị, Tỷ-khiêu-ni: 11 vị, Sa-di: 6 vị, Sa-di-ni: 5 vị.

Trước khi đăng đàn truyền giới, chư vị hai hội đồng giới sư lễ bái chư vị Tổ sư, quang lâm chính điện niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức sám hối.

Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh chủ đàn Đại giới đàn cho biết giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành là ba yếu tố làm nên Đại giới đàn thành tựu; Tăng Ni lấy Ba-la-đề-mộc-xoa làm thầy, phát nguyện giữ gìn giới pháp trong muôn vạn kiếp để có ngày đắc thành đạo quả giác ngộ. Thượng tọa nhắn nhủ đến giới tử nếu ở đời còn có người giữ giới thanh tịnh, thì Tăng bảo còn thường trụ, chánh pháp được lưu truyền và đạo Phật mãi hưng thịnh.

Hình ảnh tấn đàn truyền giới cho giới tử Đại giới đàn Minh Luân:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bất Động Minh vương/Acala tại chùa Răng Phật và bảo tàng (Phố người Hoa, Singapore)

Bước đầu tìm hiểu về Minh Vương

NSGN - Minh vương (Phạn: Vidyaraja, Trung: 明王, bính âm: Mingwang, Nhật: Myoo, Hàn: Myongwang), còn gọi: Quang vương, Trì Minh vương, Mật Trí Minh vương, Phẫn Nộ Tôn, Oai Nộ vương. Ở Nhật, họ cũng được gọi là Daison Myoo (Đại Tôn Minh vương) (1).
Người dân, Phật tử quanh vùng về đảnh lễ trong Lễ hội Quán Âm Nam Hải hàng năm

Cà Mau: Lễ hội Quán Âm Nam Hải tại Quán Âm Phật Đài

GNO - Sáng 8-5, tại Quán Âm Phật Đài (P.Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Quản trị Quán Âm Phật Đài, chư tôn đức Ban Quản trị và các tự viện tổ chức lễ hội Quán Âm Nam Hải.

Thông tin hàng ngày